Rio Ferdinand bị loại khỏi tuyển Anh dự EURO 2012

Rio Ferdinand bị loại khỏi tuyển Anh dự EURO 2012
Sự nghiệp quốc tế của Rio Ferdinand coi như đã kết thúc sau khi HLV Roy Hogdson đã quyến định không gọi trung vệ Man United trong danh sách 23 cầu thủ Anh tham dự EURO 2012.

Quyết định này đã được chính Liên đoàn bóng đá Anh (FA) xác nhận. Theo đó, hôm qua 15-5, Roy Hogdson đã có cuộc gặp gỡ với trung vệ John Terry tại trại tập huấn Cobham của Chelsea khá lâu.

Nội dung cuộc nói chuyện không được tiết lộ nhưng nhiều khả năng Roy Hogdson đã mở đường cho đội trưởng của Chelsea tham dự EURO 2012 sắp tới dù vẫn đang dính án phân biệt chủng tộc với Anton Ferdinand.

Trước đó, vấn đề của John Terry chính là nguyên nhân khiến HLV tiền nhiệm Fabio Capello từ chức. Ngay sau khi được bổ nhiệm chính thức dẫn dắt Tam sư, Roy Hogdson đã nói rõ một trong những mục tiêu quan trọng nhất của ông là bình ổn phòng thay đồ, hàn gắn mối quan hệ giữa Rio Ferdinand và John Terry cũng như để mở khả năng sẽ kết hợp bộ đôi này tại trung tâm hàng thủ ĐT Anh.

Tuy nhiên, trước phong độ sa sút và chấn thương dai dẳng của Ferdinand, Rog Hogdson đã mạnh tay loại anh khỏi ĐT Anh. John Terry với kinh nghiệm quốc tế dày dạn của mình sẽ gần như đảm bảo 1 suất trong 23 cầu thủ Anh tham dự EURO 2012.

Ở hàng thủ, ngoài trung vệ của Chelsea thì những cầu thủ khác như Joleon Lescott, Gary Cahill, Glenn Johnson, Phil Jones, Leighton Baines sẽ chắc suất. Trong khi đó, Kyle Walker (Tottenham), Phil Jagielka (Everton) và Micah Richard (Man City) đã bị loại do chấn thương hoặc ít được thi đấu.

Ở hàng tấn công, Rog Hogdson cũng đã quyết định không gọi tiền đạo cao kều Peter Crouch của Stoke City. Trong khi đó, Andy Carroll đã được tưởng thưởng xứng đáng cho màn trình diễn xuất sắc cuối mùa giải trong màu áo Liverpool bằng một suất chính thức.

Trước khi đưa ra quyết định loại Ferdinand, Roy Hogdson đã tham khảo ý kiến của Sir Alex Ferguson và vị HLV của Man United đã đưa ra lời khuyên không nên gọi trung vệ kỳ cựu này: “Bạn cần một cầu thủ có thể đá 4 ngày 1 trận, Rio không thể làm được điều đó”. Bản thân Rio Ferdinand cũng lên tiếng thừa nhận về việc không được góp mặt cùng ĐT Anh tham dự EURO sắp tới.

Rio Ferdinand được xem là trung vệ đẳng cấp nhất của ĐT Anh trong hơn 1 thập kỷ qua kể từ trận ra mắt vào tháng 11/1997 trong trận giao hữu với ĐT Cameroon. Anh đã khoác áo ĐT Anh 81 lần và tham dự 3 kỳ World Cup 1998, 2002, 2006. World Cup 2010, anh được chỉ định là đội trưởng của tuyển Anh nhưng đã dính một chấn thương nặng khiến anh không thể tham dự cùng đội.

Tuy vậy, EURO là đấu trường mà Rio Ferdinand rất vô duyên khi chưa được tham dự bất cứ một lần nào. EURO 2000, anh bị HLV Kevin Keegan bỏ rơi. EURO 2004 lúc đang đỉnh cao phong độ, Rio đãng trí quên xét nghiệm doping và bị cấm thi đấu 8 tháng, không được dự giải đấu này.

Đến EURO 2008, ĐT Anh không vượt qua được vòng đấu loại. Còn năm nay, Rio đã bị loại một cách khắc nghiệt. Tiếc cho một trung vệ tài năng của bóng đá Anh.

Theo Infonet/Zing
Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.