Tứ kết Anh - Italia qua các con số

Tứ kết Anh - Italia qua các con số
TP - Trong khuôn khổ các vòng chung kết Euro, đội tuyển Anh và đội tuyển Italia mới chỉ gặp nhau có đúng 1 lần.

> Shrek đại chiến Siêu quậy

Đó là tại Euro 1980 khi hai đội nằm cùng ở bảng B, và đội tuyển Italia đã giành chiến thắng sát nút với tỷ số 1-0 nhờ pha lập công duy nhất của tiền đạo Tardelli.

Cầu thủ Anh (áo trắng) có vượt qua được những người Italia? Ảnh minh họa
Cầu thủ Anh (áo trắng) có vượt qua được những người Italia? Ảnh minh họa.

* Toàn bộ các cầu thủ Anh tham dự Euro 2012 đều đang thi đấu cho các CLB trong nước. Trong khi đó, trong đội hình của Italia có 20 cầu thủ đang chơi tại Serie A và 3 cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài là: thủ môn Salvatore Sirigu, tiền vệ Thiago Motta (PSG) và tiền đạo Mario Balotelli (Manchester City)

* Cả hai đội đều đang có thành tích bất bại tại Euro năm nay. Ở vòng bảng, trong khi Anh thắng 2 trận và hòa 1 trận thì Italia thắng 1 trận và hòa 2 trận.

* Đây là lần thứ 8 đội bóng áo thiên thanh giành quyền tham dự một vòng chung kết Euro. Trong 7 lần trước, thành tích tốt nhất của Italia là giành chức vô địch châu Âu năm 1968 trên sân nhà.

Ngoài ra Azzurri còn 1 lần giành ngôi á quân ( 2000), 2 lần vào bán kết (1980 và 1988) và 1 lần vào tứ kết (2008). Chỉ có 2 lần đội bóng đến từ đất nước hình chiếc ủng phải dừng chân ở vòng một, đó là Euro 1996 và Euro 2004.

* Cũng giống như Italia, đội bóng đến từ xứ sở sương mù đã 8 lần tham dự Ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu (kể cả lần này).

Tuy nhiên, thành tích tốt nhất của Tam sư mới chỉ là 2 lần lọt vào bán kết (1968 và 1996). Ngoài ra, đội tuyển Anh cũng mới chỉ 1 lần lọt vào tứ kết (2004).

Trong các vòng chung kết Euro còn lại (vào các năm 1980, 1988, 1992 và 2000), Tam sư đều phải dừng chân ngay từ vòng đấu bảng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG