Mới nhất

Campuchia khắc tên các VĐV dự SEA Games lên... đài tưởng niệm

Campuchia khắc tên các VĐV dự SEA Games lên... đài tưởng niệm

TPO - Campuchia có một cách làm thiết thực để kỷ niệm SEA Games 32, sự kiện được đánh giá là thành công, giúp nâng tầm vị thế của họ trong khu vực. Theo đó, trên đài tưởng niệm ở thủ đô Phnom Penh, tên các vận động viên đại diện cho quốc gia sẽ được khắc vào.
Kình ngư SV Duy Tân giành HCV và HCB tại SEA Games 32

Kình ngư SV Duy Tân giành HCV và HCB tại SEA Games 32

Mang theo tinh thần chiến thắng với Huy chương Vàng trong kỳ SEA Games 31 trước đó, Nguyễn Hữu Kim Sơn - sinh viên Đại học (ĐH) Duy Tân đã bước vào SEA Games 32 với quyết tâm tiếp tục giành “Vàng” về cho Việt Nam. Nỗ lực của chàng trai trẻ đã được đền đáp khi Kim Sơn cùng đồng đội xuất sắc giành Huy chương Vàng ở nội dung Bơi Tiếp sức 4x200m Tự do Nam và thêm một Huy chương Bạc ở nội dung Bơi 1.500m Tự do Nam.
Lần đầu thượng cờ, đội nghi thức Campuchia lúng túng buộc, treo ngược cờ

Lần đầu thượng cờ, đội nghi thức Campuchia lúng túng buộc, treo ngược cờ

TPO - Chiều 4/5, những huy chương Vàng đầu tiên đã được trao ở môn Jujitsu. Có lẽ do lần đầu đăng cai và thực hiện nghi thức treo cờ ở Đại hội Thể thao Đông Nam Á, đội nghi lễ của chủ nhà Campuchia đã rất lúng túng. Sau khi được nhắc treo cờ Philippines ngược, họ mất thêm một lúc lâu cho việc buộc cờ, khiến lễ cử quốc ca chỉ được tiến hành sau hơn 2 phút.