Công Vinh và những bóng hồng xinh đẹp

Công Vinh và những bóng hồng xinh đẹp
Nổi tiếng, có tài và đẹp trai, thế nên CV9 có quan hệ tình cảm với nhiều cô gái xinh đẹp, từ Thùy Dung tới Pha Lê, và giờ là Thủy Tiên.

Công Vinh và những bóng hồng xinh đẹp

> Ca sỹ Thủy Tiên muốn Công Vinh 'treo giày'

Nổi tiếng, có tài và đẹp trai, thế nên CV9 có quan hệ tình cảm với nhiều cô gái xinh đẹp, từ Thùy Dung tới Pha Lê, và giờ là Thủy Tiên.

Những hình ảnh ngọt ngào hạnh phúc của Công Vinh và cô em gái Khánh Chi cùng Thùy Dung trong kỳ SEA Games 2007 ở Thái Lan
Những hình ảnh ngọt ngào hạnh phúc của Công Vinh và cô em gái Khánh Chi cùng Thùy Dung trong kỳ SEA Games 2007 ở Thái Lan.

Thùy Dung – Cuộc tình 5 năm không nhớ mặt nhớ tên

Năm 2003, Thùy Dung tình cờ gặp Lê Công Vinh trong một buổi giao lưu ở Vinh. Cô lân la lại gần xin chữ ký, nhưng thay vì ký tặng cô gái có nụ cười tươi tắn, chàng cầu thủ mới nổi lại viết số điện thoại của mình lên cánh tay nàng. Tuy nhiên, mãi tới năm 2007, họ mới chính thức công khai chuyện tình cảm với giới truyền thông.

Đó chính là dịp Công Vinh đưa gia đình và cả cô bạn gái có gương mặt bụ bẫm, đáng yêu sang Thái Lan xem mình thi đấu trong khuôn khổ SEA Games.

Ngất ngây trong hạnh phúc của tình yêu, cô sinh viên trường ĐH Văn Hóa (cũng là nơi mà Khánh Chi – em gái Công Vinh đang theo học) chia sẻ: “Chúng tôi bền vững được cho đến giờ này chính là cùng nhau chia sẻ những khó khăn, buồn vui trong cuộc sống”.

Thế nhưng, niềm vui ngắn chẳng tày gang, ngay trước AFF Cup 2008, Công Vinh đột ngột tiết lộ: “Tôi và Thùy Dung đã chia tay”. Bị chất vấn lý do thì chàng cầu thủ của HN T&T chỉ cho biết hai người không cùng chí hướng thì không thể tiếp tục sánh bước trên đường đời.

Theo giới thạo tin, Công Vinh quyết định chia tay vì biết mình bị bạn gái "cắm sừng". Nhưng cũng có người bênh Thùy Dung và khẳng định chàng cầu thủ xứ Nghệ đã bội tình sau khi nổi tiếng. Thực hư như thế nào chỉ người trong cuộc mới rõ nhưng sau cú shock tình cảm này, phong độ của Công Vinh giảm sút rõ rệt.

Điều đáng tiếc nhất là trong một cuộc phỏng vấn mới đây, Công Vinh lại lạnh lùng trước câu hỏi liên quan tới mối tình đầu của mình: “Thuỳ Dung là cô nào? Tôi có biết cô Thuỳ Dung nào đâu?” Câu trả lời này khiến nhiều fan nữ của anh chàng buồn bã thốt lên: “Sao lại nỡ bạc tình như thế?”

Thùy Dung bây giờ đã đẹp và sành điệu hơn nhiều Ảnh: Pháp Luật Xã Hội
Thùy Dung bây giờ đã đẹp và sành điệu hơn nhiều. Ảnh: Pháp Luật Xã Hội .
Công Vinh và những bóng hồng xinh đẹp ảnh 3

Pha Lê – Tình trên mặt báo

Pha Lê
Pha Lê "ỡm ờ" những câu chuyện thân thiết còn Công Vinh chỉ mỉm cười khi được hỏi về cô nàng răng khểnh .

Không lâu sau khi chia tay Thùy Dung, cái tên của Công Vinh lại được nhắc tới trên mặt báo với chuyện tình cảm cùng Pha Lê. Sinh năm 1987 tại đất cảng Hải Phòng, khi gặp Vinh, Pha Lê đang theo học ĐH Ngoại ngữ (ĐH Quốc Gia HN). Ngoài giờ học, cô là một MC khá quen mặt trên truyền hình và đang chập chững bắt đầu con đường ca hát.

Pha Lê và Công Vinh gặp nhau lần đầu tiên trong một bữa tối do ông Nguyễn Lân Trung (Phó chủ tịch phụ trách truyền thông của VFF và cũng là cha nuôi của Pha Lê) mời. Sau cuộc gặp gỡ này, người ta có thể dễ dàng cảm thấy sự thay đổi ở Công Vinh. Anh vui vẻ, hồ hởi hơn hẳn trong các buổi tập.

Tuy nhiên, khác với chuyện tình cùng Thùy Dung, mặc kệ dư luận xôn xao bàn tán, khi bị “chất vấn” ở thời điểm đó, Công Vinh không nói nhiều mà chỉ mỉm cười rồi quay đi. Trong khi đó, Pha Lê lại thường xuyên xuất hiện trên mặt báo “mập mờ” nhắc tới quan hệ thân thiết của hai người, từ chuyện đi mua áo rồi thường xuyên cùng nhau cafe.

Thủy Tiên – Chuyện PR quá khéo hay tình đích thực?

Công Vinh khẳng định chuyện với Thủy Tiên vẫn rất tốt đẹp và hoàn toàn không biết gì về tin đồn
Công Vinh khẳng định chuyện với Thủy Tiên vẫn rất tốt đẹp và hoàn toàn không biết gì về tin đồn "hợp đồng tình ái." .

Câu chuyện của họ bắt đầu không lâu sau những lùm xùm liên quan tới Pha Lê. Lần đó, Vinh và Thủy Tiên được mời làm người mẫu chụp hình cho một tạp chí tuổi teen. Sau đó, cặp đôi David – Victoria Beckham của VN liên tiếp được nhắc đến cùng nhau; nào là Gala Quả bóng Vàng 2008, nào là tiệc mừng sinh nhật con gái thủ môn Dương Hồng Sơn…

Lời khẳng định họ đang “cặp kè” cùng nhau của những người trong cuộc càng khiến giới truyền thông cũng như người hâm mộ tò mò nhưng Công Vinh và Thủy Tiên vẫn chối đây đẩy.

Thế nhưng cũng bất ngờ như khi bắt đầu, ngay trước khi lên đường sang Bồ Đào Nha thi đấu, vào lúc dư luận đã tạm quên câu chuyện này thì họ lại công khai chuyện tình cảm của mình. Liên tiếp sau đó là những câu chuyện nho nhỏ kiểu “gọi điện khóc cho Vinh nghe” mỗi khi buồn hay “sẽ sang Bồ thăm anh ấy”...

Sau một thời gian tiêu tốn giấy mực của giới truyền thông, mới đây, Công Vinh đã chia sẻ: “Khi tôi và Tiên xuất hiện cùng nhau ở đâu đó, người hâm mộ cho rằng chúng tôi đang cố ý đánh bóng tên tuổi cho nhau, người này lợi dụng người khác để trở nên nổi tiếng hơn. Còn khi chúng tôi không xuất hiện cùng nhau thì mọi người lại bảo chúng tôi không còn yêu nhau nữa. Vậy thì phải làm thế nào mới được nhỉ?” Anh cũng tỏ vẻ ngạc nhiên khi nghe tới câu hỏi về "hợp đồng tình ái": "Tôi không biết có tin đồn như vậy".

Tuy nhiên, anh khẳng định quan hệ với Thủy Tiên “đang tiến triển rất tốt”. Nhưng ở thời điểm này, Công Vinh không muốn đem chuyện riêng phơi bày trên mặt báo và giữ lại cho riêng mình. Lần gần đây nhất đôi tiên đồng ngọc nữ của làng giải trí Việt xuất hiện cùng nhau là trong đêm đầu tiên của cuộc thi Bước nhảy hoàn vũ 2011 (17-4).

Tuy chỉ quanh quẩn ở phía hậu trường nhưng Công Vinh đã theo sát bạn gái từng bước và thậm chí còn ôm chầm lấy cô sau phần biểu diễn như muốn động viên, cổ vũ Thủy Tiên. Chính bởi sự khôn khéo khi trả lời phỏng vấn và cách xuất hiện trước đám đông của cặp đôi này mà tới tận bây giờ, người hâm mộ vẫn tò mò đôi trai tài gái sắc này yêu nhau thật lòng hay bản hợp đồng tình cảm giữa họ quá chặt chẽ tới mức không thể tìm ra kẽ hở làm bằng chứng phản biện?

Theo L.A.
Bưu điện Việt Nam

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.