Andy Murray: Không thể mãi vắt chanh

Andy Murray: Không thể mãi vắt chanh
TP - Các cây vợt hàng đầu thế giới không ngại tiến hành đình công cho đến khi các quan chức chú ý tới lời kêu gọi cắt giảm lịch thi đấu đang quá dày đặc khiến nhiều tay vợt hàng đầu kiệt quệ, cây vợt số bốn thế giới Andy Murry cho biết.

Nadal: Đến họp báo cũng bị chuột rút
> Djokovic thất bại trước Murray vì chấn thương vai

Nhiều năm qua, không ít cây vợt tên tuổi đã nhiều lần lên tiếng phàn nàn về lịch thi đấu đến kiệt sức mà họ buộc phải tham dự mỗi mùa giải, trong đó các cây vợt hàng đầu được yêu cầu phải thi đấu ở cả bốn Grand Slam, tám giải Masters 1000, giải World Tour Finals kết thúc mùa giải cùng hàng tá giải đấu thấp cấp khác.

Vấn đề càng trở nên bức thiết hơn tại US Open vừa qua khi thời tiết xấu buộc các cây vợt ở nhánh đấu nửa dưới theo kết quả bốc thăm, trong đó có cả Nadal lẫn Murray, phải thi đấu ba trận đơn trong ba ngày liên tiếp để giành quyền vào bán kết. Và ngay sau khi thua trận bán kết trước Nadal, Murray phải lập tức lên máy bay về London để cùng đội tuyển Anh thi đấu tại Davis Cup.

Bởi vậy, giờ đây Murray thấy rằng không thể chấp nhận thêm được một lịch thi đấu dày đặc, do những người không hề cầm vợt bước ra sân đấu hết ngày này sang ngày khác, lập nên và đã đến lúc các cây vợt nổi dậy.

Khi được hỏi việc đình công có được đưa ra bàn thảo khi các cây vợt hàng đấu thế giới tụ hội tại Shanghai Masters vào tháng tới hay không, cây vợt số bốn thế giới nói với hãng BBC: “Có khả năng. Qua nói chuyện với một số cây vợt, tôi biết họ không e ngại làm việc đó. Hy vọng rằng chúng ta không phải chứng kiến chuyện đó nhưng tôi chắc chắn các cây vợt sẽ cân nhắc khi cần thiết. Chúng tôi chỉ muốn thay đổi một số thứ, thực sự là những thứ rất nhỏ, thêm 2 hay 3 tuần nghỉ ngơi mỗi năm, số giải đấu ít hơn một chút”.

Năm ngoái, GĐĐH ATP Adam Helfant tuyên bố rằng mùa giải sẽ cắt bớt 2 tuần và các cây vợt sẽ có 7 tuần nghỉ giữa hai mùa giải bắt đầu từ năm 2012. Tuy nhiên, điều đó mới đáp ứng về mặt thời gian còn số lượng giải đấu vẫn giữ nguyên như cũ, không giải đấu nào bị cắt bỏ mà chỉ là sắp xếp lại lịch thi đấu cho “gọn ghẽ” hơn.

Khác với giải nam, hệ thống giải nữ WTA đã cắt ngắn lịch thi đấu từ vài năm trước, nhằm đảm bảo cho những cây vợt hàng đầu như Serena Williams hay Caroline Wozniacki có cơ hội “nạp pin” trong khoảng thời gian từ 7-11 năm trước đến 2-1 năm sau.

Trong khi đó, những đấu thủ như Nadal, cây vợt sẽ góp mặt ở trận chung kết Davis Cup đối đầu với tuyển Argentina, sẽ không có cơ hội cho đôi chân nghỉ ngơi tới tận ngày 5-12 và phải trở lại thi đấu mùa giải mới ngay tuần đầu tiên của tháng Giêng. Với Djokovic, dù xuất sắc đăng quang US Open bất chấp bị đau cơ lưng nhưng anh cũng không thể trụ vững khi buộc phải tham dự Davis Cup và phải bỏ cuộc trong trận quyết đấu với Del Potro.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG