Djokovic và Williams thẳng tiến

Djokovic và Williams thẳng tiến
TP - Không có bất ngờ nào xảy ra với hai cây vợt số một thế giới ở cả nội dung đơn nam và đơn nữ trước ngày nghỉ duy nhất giữa giải Wimbledon, khi cả Novak Djokovic lẫn Serena Williams cùng đi tiếp vào vòng bốn với những chiến thắng thuyết phục.

> Bình yên trở lại với Wimbledon
> Ngày điên rồ của Wimbledon: Chất lượng sân có vấn đề?

Cây vợt số một thế giới người Serbia hóa giải đối thủ người Pháp, Jeremy Chardy với chiến thắng 6-3, 6-2, 6-2 chỉ sau 86 phút tranh tài. Giống như đối thủ chính còn lại trong cuộc đua tới ngôi vương Wimbledon năm nay là cây vợt chủ nhà Andy Murray, cho tới lúc này Djokovic giành chiến thắng ở cả 9 set đã thi đấu.

Ở các trận đơn nữ khác, hạt giống số bốn Agnieszka Radwanska chặn đứng bước tiến của cây vợt tuổi teen người Mỹ Madison Keys sau ba set, trong khi hạt giống số sáu Li Na và nhà cựu vô địch Petra Kvitova, hạt giống số tám, tiếp tục tiến bước vào vòng trong.

Cây vợt người Mỹ Serena Williams, sẽ san bằng thành tích đăng quang 17 danh hiệu grand slam của Roger Federer nếu bảo vệ thành công ngôi vô địch Wimbledon, cũng cho thấy sự vượt trội rõ rệt trước “lão bà” 42 tuổi Kimiko Date-Krumm ở trận đấu trên sân Trung tâm, với việc giải quyết đối thủ người Nhật chỉ trong vòng một giờ với thắng lợi 6-2, 6-0.

Sau những cơn địa chấn, những cú sốc liên tiếp trong những ngày đầu, ở ngày thi đấu thứ sáu trôi qua bình yên khi hầu hết những cây vợt hạt giống đều vượt qua chướng ngại.

Ở nội dung đơn nam, vất vả nhất là hạt giống số bốn David Ferrer thiếu chút nữa phải từ biệt cuộc chơi ngay tuần đầu tiên và anh phải chiến đấu đầy nỗ lực mới lật ngược thế cờ để giành chiến thắng trước Alexandr Dolgopolov của Ukraine sau năm set đấu.

Cùng tiến vào vòng bốn với cây vợt 31 tuổi người Tây Ban Nha là nhà á quân năm 2010 Tomas Berdych, hạt giống số bảy người CH Czech, sau khi đánh bại cây vợt Nam Phi Kevin Anderson lần thứ chín liên tiếp. Bên cạnh đó, hạt giống số tám người Argentina, Juan Martin del Potro cũng đánh bại Grega Zemlja của Slovenia để góp mặt ở tuần thi đấu thứ hai.

Những cây vợt hạt giống nam phải chia tay giải ở vòng đấu này là hạt giống số chín người Pháp Richard Gasquet sau thất bại trước cây vợt 20 tuổi Bernard Tomic người Australia, và hạt giống số 12 người Nhật Kei Nishikori gác vợt trước Andreas Seppi của Italy.

Cũng giống nội dung đơn nam, chỉ có sáu trong số 16 cây vợt hạt giống hàng đầu đơn nữ đi tiếp vào vòng bốn, vòng đấu có sự góp mặt của tới chín cây vợt đã bước qua tuổi 30, ngang bằng kỷ lục của chính Wimbledon trong kỷ nguyên grand slam.

Hạt giống số 14 người Australia, Samantha Stosur, là cây vợt đáng kể nhất “rơi rụng” trong ngày thi đấu cuối cùng của tuần đầu tiên, với thất bại trước cây vợt người Đức Sabine Lisicki.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.