Hương chưa trở lại thời kỳ đỉnh cao

Hương chưa trở lại thời kỳ đỉnh cao
TP - HLV Nguyễn Đình Minh thừa nhận thành tích của VĐV Vũ Thị Hương ở giải Grand Prix châu Á 2012 là chưa đạt chỉ tiêu đề ra, đồng thời thừa nhận Vũ Thị Hương chưa trở lại thời kỳ đỉnh cao kể từ sau khi bị chấn thương trong chuyến tập huấn tại Đức.

> Hương, Hằng lại trượt chuẩn Olympic

Trở về VN ngày hôm qua, HLV Nguyễn Đình Minh cho biết, đã gửi báo cáo tới lãnh đạo môn điền kinh về thành tích thi đấu của các VĐV.

Đâu là nguyên nhân dẫn đến thành tích kém trên thưa ông?

Thời tiết ở đây lại nắng nóng, có lúc lên tới 41 độ C, cộng với hành trình di chuyển xa nên ảnh hưởng tới sức khỏe của các VĐV.

Giải này các đối thủ mạnh lại không tham dự nên các VĐV không có đối thủ xứng tầm làm động lực. Đây chỉ là giải đấu đầu mùa trong năm nên cũng có những vấn đề không suôn sẻ.

Ngoài ra cũng còn một số vấn đề khác mà từ đây, quá trình huấn luyện chúng tôi sẽ phải điều chỉnh.

Thành tích ở chặng ba của các VĐV rất thấp?

Chặng ba gió rất to nên ảnh hưởng tới tất cả các VĐV, gồm cả VĐV các nước khác chứ không chỉ riêng VN. Công tác huấn luyện cũng gồm nhiều khâu quan trọng. Cũng không phải chuyện gì cũng nằm trong tầm kiểm soát của mình.

Từ Asian Games 16 ở Quảng Châu tới SEA Games 26 và Grand Prix châu Á năm nay, thành tích của Vũ Thị Hương liên tục đi xuống. Ông có lo ngại Hương đã qua giai đoạn đỉnh cao?

Chấn thương năm ngoái kéo dài ba, bốn tháng nên đã ảnh hưởng tới Hương. Thêm nữa do năm ngoái thất bại nên Hương thi đấu cũng kém tự tin. Cái này phải dần dần khắc phục. Đúng là Hương chưa trở lại giai đoạn đỉnh cao.

Chấn thương của Vũ Thị Hương đã được chữa trị dứt điểm chưa thưa ông?

Ở môn chạy cự ly ngắn, chấn thương rất dễ xảy ra. Tuy nhiên chấn thương của Hương hiện đã khỏi hẳn.

Với tình hình hiện tại, ông đánh giá thế nào về cơ hội đạt chuẩn Olympic London 2012 của Vũ Thị Hương?

Không phải tới tận thời điểm này mà tôi phải khẳng định đạt chuẩn Olympic London rất khó. Cả châu Á cũng chỉ có từng nấy suất. Nói đạt dễ dàng là điều không tưởng. Các VĐV chỉ có thể cố gắng hết sức.

Sau khi về nước Hương sẽ tiếp tục tập luyện để chuẩn bị cho giải Các ngôi sao châu Á vào cuối tháng sáu, đầu tháng bảy tới.

Sau khi sang Thái Lan, BHL đội tuyển điền kinh có báo cáo tình hình đều đặn về cho Bộ môn và Liên đoàn điền kinh không?

Chúng tôi vẫn báo cáo đều sau mỗi chặng đấu nhưng do điều kiện internet khó khăn nên thường muộn.

Nguyên Phong
Thực hiện

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.