Khách ấn tượng, chủ vỡ vạc nhiều điều

Các cô gái Giang Tô đã để lại ấn tượng đẹp ở VTV Cup năm nay Ảnh: VSI
Các cô gái Giang Tô đã để lại ấn tượng đẹp ở VTV Cup năm nay Ảnh: VSI
TP - Nhà thi đấu mới khánh thành của tỉnh Hậu Giang đã đáp ứng được yêu cầu của một giải thể thao tầm cỡ quốc tế, góp phần đưa VTV Cup trở thành ngày hội của những người dân tỉnh Hậu Giang, trong khi những người làm bóng chuyền VN cũng có được nhiều bài học quý.

> Bóng chuyền nữ có tài trợ 4 năm, thưởng 300 triệu đồng

Khách: ấn tượng Giang Tô

Trong số các đội khách tham dự Cúp VTV Bình Điền năm nay, ấn tượng nhất chính là các cô gái trẻ Giang Tô. Mặc dù có tuổi đời trẻ nhất trong số 8 đội tham dự giải (tuổi trung bình 16,7) nhưng không vì thế mà Giang Tô tỏ ra non nớt.

Thực tế cho thấy đội bóng đến từ Trung Quốc có khá nhiều kinh nghiệm thi đấu, chơi khá chững chạc, cộng thêm sức trẻ và nền tảng kỹ thuật cơ bản khá tốt cho nên mặc dù ban đầu gặp đôi chút khó khăn do thay đổi thời tiết (dẫn tới thất bại 1-3 trước VTV Bình Điền Long An trong trận mở màn), nhưng các cô gái Giang Tô nhanh chóng thích nghi và càng chơi càng hay qua từng trận đấu.

Những pha tấn công đa dạng, biến hóa, những quả đập đầy uy lực từ mọi vị trí: ở trên lưới cũng như sau vạch 3m cùng với một dàn chắn hiệu quả với chiều cao trung bình 1m83 đã giúp Giang Tô lần lượt vượt qua các đối thủ nặng ký để rồi cuối cùng đăng quang ngôi vô địch với chiến thắng 3-0 thuyết phục trước VTV Bình Điền Long An ở trận trận chung kết.

Chủ nhà: còn nhiều việc phải làm

Cả 4 đội chủ nhà đều còn nhiều việc phải làm sau giải đấu này. Việc XL Dầu khí Thái Bình Dương xếp cuối bảng A không phải là điều quá bất ngờ bởi đội bóng này vừa mới thăng hạng ở mùa giải năm nay.

Tuy nhiên, nếu không cải thiện tình hình thì sẽ rất khó để đội bóng này trụ hạng thành công ở giải VĐQG sẽ khởi trang vào tháng 3 tới.

Cả 3 đội bóng còn lại: Ngân hàng Công thương, Thông tin Liên Việt Post Bank và VTV Bình Điền Long An tuy đều giành quyền vào bán kết nhưng khách quan mà nói đều chưa thể hiện được đúng phong độ của mình.

Thực tế cho thấy cả 3 đều chơi không ổn định, set hay set dở. NHCT tỏ ra quá phụ thuộc vào chủ công người Thái Lan Sisuma nên khi vắng ngoại binh này, dù rất cố gắng trong trận bán kết (dẫn trước 2-0) nhưng cuối cùng vẫn không thể vượt qua được VTV Bình Điền Long An.

TTLV Bank với sự thiếu vắng chủ công Kim Huệ nên sức mạnh trên hàng công cũng có phần giảm sút. Các VĐV trẻ như Âu Hồng Nhung, Bùi Thị Ngà đã chơi đầy cố gắng nhưng vẫn tỏ ra còn thiếu kinh nghiệm, đặc biệt là trong những thời điểm quyết định (như ở set 5 của trận bán kết gặp Giang Tô).

các trụ cột như Ngọc Hoa, Seini của VTV BĐLA dù vẫn chơi khá tốt nhưng vẫn không khỏa lấp được những điểm yếu bộc lộ qua giải đấu này, đặc biệt là trong việc phát bóng và bắt bước 1 (trong trận bán kết và chung kết, các cô gái của HLV Lương Khương Thượng đã để mất rất nhiều điểm đáng tiếc từ những khâu này).

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.