Nadal toả sáng ngày trở lại với mặt sân cứng

Nadal toả sáng ngày trở lại với mặt sân cứng
TP - Trước những ánh mắt theo dõi sát sao của thế giới tennis, Rafael Nadal đã có sự trở lại thành công với mặt sân đất nện bằng chiến thắng 7-6, 6-2 trước Ryan Harrison ở vòng hai BNP Paribas Open.

> Nadal đăng quang tại Mexican Open
> Nadal vào tứ kết giải Mexico Open

Dù có vẻ hơi thận trọng với đầu gối trái vẫn quấn băng trắng khi mới bắt đầu trận đấu, cây vợt thuận tay trái người Tây Ban Nha không hề tỏ ra gượng gạo với đầu gối trái, vốn bị chấn thương buộc anh phải rời sân đấu hơn 7 tháng và không gặp nhiều khó khăn để giành chiến thắng sau 1h30 phút thi đấu.

Chơi trận đầu tiên trên mặt sân đất nện sau 346 ngày, trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả ngồi kín sân đấu, Nadal vượt qua set đầu bằng thắng lợi 7-3 ở loạt tie-break.

Sau đó anh tiếp tục giành điểm break trong những game cầm giao bóng của Harrison ở game thứ ba và thứ năm set hai để hoàn toàn làm chủ thế trận và giành chiến thắng dễ dàng cùng tấm vé đi tiếp vào vòng ba.

“Đây là một chiến thắng nhiều ý nghĩa với tôi. Tôi hài lòng với việc tiến bước vào vòng trong. Đó là điều quan trọng nhất. Hai tuần trước đây tôi thực sự không biết mình có đủ khả năng thi đấu ở đây, tại Indian Wells, hay không, vì thế tôi rất hạnh phúc khi có mặt ở đây và tiến vào vòng ba”, cây vợt từng đăng quang ngôi vô địch BNP Paribas Open năm 2007 và 2009 hào hứng phát biểu với các phóng viên sau trận đấu.

Trong lúc đó, đối thủ tiềm năng của Nadal ở vòng tứ kết, người bạn cũ Roger Federer, cũng có chiến thắng dễ dàng ở vòng hai với điểm số 6-2, 6-3 trước cây vợt người Uzbekistan Denis Istomin.

Bất ngờ đầu tiên ở giải đấu này là việc cây vợt hạng tư thế giới, David Ferrer, trở thành cây vợt hạt giống đầu tiên bị loại khỏi giải bởi thất bại 6-3, 4-6, 3-6 trước đối thủ có cú giao bóng sấm sét người Nam Phi Kevin Anderson.

Tại giải nữ, cây vợt hạt giống số một, Victoria Azarenka, đã có cuộc ngược dòng để đánh bại đối thủ người Slovakia, Daniela Hantuchova, 6-4, 6-1 ở vòng hai.

Có sự khởi đầu không tốt, cây vợt người Belarus để đối thủ dẫn tới 4-1 song cô kịp “tỉnh” đúng lúc, giành lại quyền kiểm soát trận đấu và thắng 11 trong số 12 game đấu sau đó để kết thúc trận đấu với chiến thắng thứ 15 liên tiếp mùa này.

Trong các trận đấu khác, cựu vô địch US Open Samantha Stosur tiến vào vòng ba sau chiến thắng 6-3, 6-4 trước cây vợt tuổi teen người Mỹ Madison Keys trong khi hạt giống số bốn người Đức, Angelique Kerber, cũng đánh bại Irina Begu của Romania 6-3, 6-2.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.