10 biệt danh hài hước nhất giới cầu thủ

10 biệt danh hài hước nhất giới cầu thủ
Đặt biệt danh cho các cầu thủ là thú vui của rất nhiều người xem bóng đá. Dưới đây là 10 biệt danh cầu thủ hài hước nhất.

10 biệt danh hài hước nhất giới cầu thủ

> ‘Pha lê’ Torres
> ‘Voi rừng’ Drogba cập bến Milan?

Đặt biệt danh cho các cầu thủ là thú vui của rất nhiều người xem bóng đá. Dưới đây là 10 biệt danh cầu thủ hài hước nhất.

10 biệt danh hài hước nhất giới cầu thủ ảnh 1

Arjen Robben – Đôi chân pha lê

Tiền vệ này là một trong những cầu thủ tấn công hay nhất của bóng đá Hà Lan hiện đại. Sự nghiệp lừng lẫy của Robben ở PSV, Chelsea, Real Madrid, Bayern Munich phần nào đã bị lu mờ do những chấn thương anh liên tục gặp phải trong các trận cầu nảy lửa. Báo chí Anh đặt cho Robben biệt danh này vì đôi chân ma thuật của anh rất dễ bị tổn thương.

10 biệt danh hài hước nhất giới cầu thủ ảnh 2

Davie Dodds – Người voi

Là ngôi sao của Dundee United trong thập kỷ 80, Dodds từng giúp CLB giành chức vô địch quốc nội Scotland năm 1983 và suýt chút nữa đã vào được đến trận chung kết cúp C1, chỉ bị loại bởi AS Roma trong trận bán kết. Dù những thành tích đó rất đáng khâm phục, anh vẫn bị người hâm mộ gán cho biệt danh “Người voi” do bề ngoài khá giống với nhân vật chính trong phim “The Elephant Man” của đạo diễn David Lynch.

10 biệt danh hài hước nhất giới cầu thủ ảnh 3

Duncan Ferguson – Thằng điên

Tiền đạo lừng danh một thời của Everton nổi tiếng là một người vô cùng thô bạo cả trên sân bóng lẫn ở ngoài xã hội. Trên sân cỏ, anh là thủ phạm của nhiều vụ ẩu đả, gây ra nhiều tình huống phạm lỗi như muốn triệt hạ đối thủ. Khi không chơi bóng, anh từng bị tạm giữ vì gây lộn đánh nhau tới bốn lần. Người ta đồn có ba tên trộm đột nhập vào nhà Duncan Ferguson và sau khi chạm trán “Thằng điên”, một tên đã phải lên xe vào thẳng bệnh viện cấp cứu.

10 biệt danh hài hước nhất giới cầu thủ ảnh 4

Pele – Điềm gở

Khi còn là cầu thủ, Pele được biết đến với một biệt danh đơn giản và đặc thù: “Nhà Vua”. Tài năng bóng đá của ông trên sân cỏ là không phải bàn cãi. Thế nhưng thiên tài sân cỏ chưa chắc đã trở thành một chuyên gia bóng đá xuất sắc. Không hiểu vì sao Pele luôn thích đưa ra những dự đoán bạt mạng, nhiều khi trái ngược hoàn toàn với kết quả thực tế.

Năm 2002, ông từng dự đoán Trung Quốc sẽ vượt qua vòng bảng, còn Brazil thì không; kết quả là Trung Quốc không thắng nổi một trận còn Brazil vô địch. Trước đó ông cũng dự đoán Colombia sẽ làm nên chuyện ở World Cup 1994, nhưng cuối cùng thì họ cũng phải về nước sớm và thậm chí một thành viên của đội bóng, Andres Escobar bị ám sát vì đã ghi bàn phản lưới. Sau những dự đoán này, Pele được gán cho biệt danh “Điềm gở” với ý rằng nếu ông đoán ai vô địch thì đội bóng đó “lành ít dữ nhiều.”

10 biệt danh hài hước nhất giới cầu thủ ảnh 5

Givanildo Vieira de Souza – Hulk

Một trong những niềm hy vọng của Brazil ở World Cup 2014, Givanildo Viera de Souza có được biệt danh nổi tiếng này do anh trông khá giống nhân vật của diễn viên Lou Ferrigno trong bộ phim truyền hình về nhân vật người khổng lồ màu xanh Hulk. Khá trùng hợp, khi anh thi đấu cho CLB Tokyo Verdy ở Nhật, trang phục của đội bóng này cũng là màu xanh lá cây.

10 biệt danh hài hước nhất giới cầu thủ ảnh 6

Peter Beardsley – Quasimodo

Beardsley có một sự nghiệp khá thành công ở Newcastle, Liverpool, Everton và cũng được gọi vào ĐTQG Anh, thi đấu gần 60 trận. Cựu tiền đạo này luôn bị báo giới châm chọc vì ngoại hình xấu xí của mình, với dáng vẻ hơi gù và khuôn mặt thô kệch, anh khiến nhiều người nhớ đến nhân vật nổi tiếng trong tiểu thuyết “Thằng gù nhà thờ Đức Bà” của nhà văn Victor Hugo.

10 biệt danh hài hước nhất giới cầu thủ ảnh 7

Antonio Cassano – Peter Pan

Được kỳ vọng là một trong những tài năng bậc nhất của bóng đá Italy thế kỷ 21, Antonio Cassano mới chỉ chơi cho đội quân áo thiên thanh 35 trận, dù anh đã được gọi vào ĐT ngót nghét 10 năm. Tính cách gàn dở, nhiều khi cợt nhả của Cassano mang lại cho anh biệt danh Peter Pan, cậu bé không bao giờ lớn.

10 biệt danh hài hước nhất giới cầu thủ ảnh 8

Yasar Duran – Rổ đựng bóng

Thổ Nhĩ Kỳ từng vào đến bán kết World Cup 2002 và Euro 2008, nhưng trước đấy 25 năm, đội bóng này vẫn chỉ là một cái tên mới, luôn là mục tiêu bắt nạt của các ông lớn châu Âu. Trong trận thua Anh tới 8 bàn không gỡ ngay trên sân nhà, thủ môn của ĐTQG khi đó là Yasar Duran đã bị báo chí nước này đặt cho biệt danh “Rổ đựng bóng”.

10 biệt danh hài hước nhất giới cầu thủ ảnh 9

Tất cả các biệt danh mà BLV Luis Omar Tapia đặt cho các cầu thủ

Khi bình luận cho kênh ESPN Nam Mỹ, BLV huyền thoại người Chile có thói quen đặt biệt danh cho các cầu thủ trong trận đấu. Carles Puyol được ông gọi là “Tarzan”, còn Andres Iniesta thì là “Ma Casper”. Ryan Giggs chắc sẽ rất thích thú khi biết ông gọi mình là “Binh nhì Ryan”. Luis Omar Tapia quả là một fan cứng của môn nghệ thuật thứ bảy.

10 biệt danh hài hước nhất giới cầu thủ ảnh 10

Ferenc Puskas – Đại bác bùm bùm

Một trong những cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại, Puskas cũng từng mang quân hàm thiếu tá. Biệt danh này được đặt cho ông vì những cú sút sấm sét khiến đối thủ run sợ, cũng như là một câu bông đùa với tước vị quân sự của ông.

Theo Bóng Đá Số

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.