Cuộc đối đầu giữa Zidane và Ronaldinho ở tứ kết World Cup 2006 |
Zidane là số 1
Lý do chọn: "Bạn cứ để ý kỹ mà xem, Zizou có phong cách chơi bóng tao nhã bẩm sinh, với những cú chạm cực kỳ tinh tế. Nhưng tầm nhìn chiến thuật điêu luyện và khả năng dẫn dắt siêu đẳng mới là hai điểm mạnh lớn nhất của anh ấy".
"Tài năng của Zidane vượt trội so với tất cả những cầu thủ còn lại. Bởi vậy, tôi dám khẳng định anh ấy sẽ luôn được nhớ mãi, không chỉ vì pha húc đầu vào ngực Materazzi".
Rồi đến Ronaldo và Maldini
Lý do chọn Ronaldo: "Tôi luôn thích chơi cùng Ronaldo. Anh ấy sở hữu sức mạnh, tốc độ và bản năng "sát thủ" có một không hai trước khung thành. Ngoài ra, Ronie còn là một trong những người bạn thân thiết nhất của tôi".
Lý do chọn Maldini: "Ừm, đó là một "lá chắn" đầy kinh nghiệm. Maldini luôn biết làm thế nào để đem lại sự an tâm tuyệt đối cho đồng đội.
Tôi chỉ đứng thứ tư
Phân trần: "Tôi chẳng biết nói gì về mình cả....Có lẽ hai điểm tôi thích nhất là tính sáng tạo và tinh thần thi đấu".
Các danh thủ xếp sau: 5. cựu thủ môn Schmeichel, 6. Rivaldo, 7. Ryan Giggs, 8. Luis Figo, 9. Thierry Henry, 10. Andriy Shevchenko.
Theo Vnexpress