11 cầu thủ bóng đá được trả lương cao nhất thế giới

Ronaldo đang có thu nhập cao nhất trong giới bóng đá. Ảnh: Reuters
Ronaldo đang có thu nhập cao nhất trong giới bóng đá. Ảnh: Reuters
Nhờ bản hợp đồng mới ký với Real, Cristiano Ronaldo sánh vai với Messi ở vị trí dẫn đầu danh sách các ông hoàng lương bổng.

Ronaldo và Messi hiện cùng nhận mức lương 452.000 đôla mỗi tuần tại Real và Barca. Con số này tương đương với khoảng 23,6 triệu mỗi năm.

Điều đặc biệt hơn nữa là mức lương của Ronaldo và Messi đều thuộc dạng "đã trừ thuế". Gareth Bale cũng được hưởng theo dạng này, nhưng thấp hơn so với hai cầu thủ dẫn đầu khoảng 1,25 triệu mỗi năm.

Trong khi đó, cầu thủ đắt giá nhất thế giới Paul Pogba chỉ xếp thứ sáu trong danh sách, với mức lương 18,6 triệu mỗi năm. Mức này xếp sau 20,5 triệu mà Hulk, tiền đạo không còn ở đỉnh cao phong độ, đang hưởng tại Thượng Hải SIPG (Trung Quốc).

Giải vô địch Trung Quốc cũng có một gương mặt khác trong danh sách là Graziano Pelle, tiền đạo của Sơn Đông Liêu Ninh. Hè vừa qua, Pelle rời Ngoại hạng Anh (CLB Southampton) để đến quốc gia đông dân nhất thế giới nhận mức lương 16,7 triệu mỗi năm.

11 cầu thủ được trả lương cao nhất thế giới (đơn vị: đôla; có dấu * là dạng đã trừ thuế)

1. Cristiano Ronaldo (Real Madrid) lương 452.000 mỗi tuần, 23,6 triệu mỗi năm*
1. Lionel Messi (Barcelona) 452.000, 23,6 triệu*
3. Gareth Bale (Real Madrid) 429.000, 22,3 triệu*
4. Hulk (Shanghai SIPG) 393.000, 20,5 triệu
5. Neymar (Barcelona) 360.000, 18,6 triệu*
6. Paul Pogba (Manchester United) 360.000, 18,6 triệu
7. Graziano Pelle (Shandong Luneng) 322.000, 16,7 triệu
7. Wayne Rooney (Manchester United) 322.000, 16,7 triệu
9. Zlatan Ibrahimovic (Manchester United) 310.000, 16,1 triệu
10. Sergio Aguero (Manchester City) 297.000, 15,5 triệu
10. Yaya Toure (Manchester City) 297.000, 15,5 triệu

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.