118 triệu euro và phong độ của Real Madrid

118 triệu euro và phong độ của Real Madrid
TP - Khép lại năm 2007, các đệ tử của CLB hoàng gia Tây Ban Nha Real Madrid và đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha có thể thở phào nhẹ nhõm khi chứng kiến sự phục hồi ngoạn mục của hai thần tượng.
118 triệu euro và phong độ của Real Madrid ảnh 1
Gabriel Heinze - một trong 8 ngôi sao của Real Madrid

Lúc này giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha chính thức bước vào kỳ nghỉ Noel và nghỉ năm mới kéo dài hai tuần. Tới ngày 6/1/2008 bóng đá Tây Ban Nha mới trở lại tranh tài.

Sự phục hồi này đã trở thành đề tài nóng bỏng của bóng đá Tây Ban Nha trong suốt 12 tháng qua. Real đã trở lại đường đua sau một thời gian vắng bóng ở vị trí dẫn đầu giải vô địch quốc gia.

Mùa giải này CLB đã có một sự khởi đầu thuận lợi và hy vọng sẽ lần thứ 30 đăng quang La Liga. Hiện Real đang dẫn đầu giải hạng nhất với một sự sung mãn làm khiếp sợ những đối thủ khác.

Một thời gian dài, Real sa vào những lục đục nội bộ và một số gương mặt ra đi. Trước tiên phải kể tới David Beckham rời Real tới CLB Los Angeles Galaxy của Mỹ.

Trong khi đó, đối thủ đáng gờm nhất của Real là Barcelona liên tiếp gặt hái thành công và lăm le lần thứ 3 liên tiếp đăng quang chức vô địch. Tuy nhiên, cựu HLV Fabio Capello đã đưa Real trở lại với cuộc chơi.

Đầu tiên, ông đã có một quyết định dũng cảm là đẩy ‘’người ngoài hành tinh’’ Ronaldo trở về Milan. Tiếp đó, tháng 2 vừa qua, chính vị HLV tài ba này đã gạt tự ái cá nhân sang một bên và gọi David Beckham trở lại đội bóng chỉ một tháng sau khi cầu thủ này hùng hồn tuyên bố sẽ không bao giờ chơi bóng cho Real.

Đáp lại tấm thịnh tình này, Beckham đã chơi cực hay và đây có thể coi là thời gian thi đấu hay nhất của anh tại Real.

Và cuối cùng, sau khi loại bỏ Ronaldo, HLV Capello đã sắp xếp lại đội hình và vị trí của đội trưởng kỳ cựu Raul Gonzalez có phần nào lung lay, nhường cho các tài năng trẻ khác.

Những thay đổi đột phá này đã khiến Real chỉ thua có hai trận duy nhất trong 17 trận đấu gần đây. Real Madrid thắng 13 trận hoà 2 trận thua hai trận dẫn đầu bóng đá Tây Ban Nha với 41 điểm hơn Barcelona 7 điểm.

Kết thúc năm 2007 Real Madrid đã làm cỏ CampNou để vượt qua Barcelona và kiên quyết không bỏ cuộc chơi. Các chân sút cự phách của Real Madrid đã biến CLB của họ là CLB ghi được nhiều bàn nhất (37 bàn) và cũng là một trong những CLB bị thủng lưới ít nhất (14 bàn).

Trong làng bóng đá châu Âu, CLB này cũng lập kỷ lục về số tiền lương trả cho các cầu thủ với khoảng 118 triệu euro cho 8 anh tài, trong đó có những cái tên nổi đình nổi đám như Gabriel Heinze và Arjen Robben mua của Chelsea.

Với đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha, sự trở lại có phần kỳ diệu hơn. Đối mặt với nguy cơ bị loại khỏi vòng chung kết Euro 2008, các cầu thủ xứ bò tót đã vượt lên giành được tấm vé trong chuỗi chiến thắng diễn ra trong năm 2007 hết sức vang dội.

Đội tuyển Tây Ban Nha trở lại với bóng đá châu lục sau khi thắng liên tiếp 9 trận vòng loại Euro 2008 mà chỉ để thua 1 trận.

Nếu Real Madrid và đội tuyển Tây Ban Nha là những nhà chiến thắng trong năm 2007, vậy thì ai sẽ là kẻ thua cuộc? Rõ ràng, Barcelona và HLV người Hà Lan Frank Rijkaard chắc chắn sẽ được ‘’vinh danh’’ trong số này.

Sau khi giành cú đúp tại La Liga và Cúp C1 năm 2006, nhiều fan kỳ vọng rằng Barca sẽ duy trì được đà hưng thịnh này nhưng đáng tiếc là CLB xứ Catalan đã không thể giành được danh hiệu nào trong mùa giải năm ngoái.

Và các cổ động viên của Real Betis và Deportivo La Coruna có ăn mừng những khó khăn của CLB. Đây cũng là hai CLB trong số 8 CLB của Tây Ban Nha thường đoạt La Liga  và là ứng cử viên nặng ký tại Cúp C1.

Tuy nhiên, họ cũng đang phải vật lộn để thoát khỏi nguy cơ xuống hạng mùa giải này.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.