16 cầu thủ nguyện chết vì Mourinho: Không có Ronaldo

16 cầu thủ nguyện chết vì Mourinho: Không có Ronaldo
Theo chia sẻ của HLV Jose Mourinho, có rất nhiều cầu thủ sẵn sàng đổ máu vì ông nhưng vị thuyền trưởng của M.U lại chẳng hề nhắc đến cậu học trò cũ Cristiano Ronaldo (Real Madrid).

Trong cuộc trả lời phỏng vấn trên FIFA.com, ông thầy Jose Mourinho không hề nhắc đến siêu sao Cristiano Ronaldo khi được hỏi về những học trò xuất sắc nhất mà ông đã và đang dẫn dắt.

Khi lựa chọn đội hình xuất sắc nhất mà ông từng cầm quân trong sự nghiệp, vị thuyền trưởng người Bồ Đào Nha cũng không chọn bất cứ cầu thủ M.U nào, đồng thời chỉ chọn 1 cầu thủ Real Madrid. Phần lớn những ngôi sao mà Mourinho đưa ra đều liên quan tới 2 đội bóng cũ là FC Porto và Chelsea.

“Đó là câu hỏi mà tôi đã từ chối trả lời và vẫn sẽ từ chối trả lời trong tương lai. Có quá nhiều cầu thủ từng sẵn sàng thi đấu đến chết vì tôi. Làm sao tôi có thể chọn một trong những Vitor Baia, Petr Cech hay Julio Cesar…".

"Làm sao tôi có thể chọn một trong những cầu thủ như Jorge Costa, Ricardo Carvalho, Marco Materazzi, Lucio, Walter Samuel, John Terry, Michael Essien, Wesley Sneijder, Nemanja Matic, Costinha, Maniche, Xabi Alonso hay Frank Lampard bây giờ?".

Việc Mourinho đưa ra một loạt các ngôi sao tên tuổi đều thi đấu ở vị trí thủ môn, hậu vệ, tiền vệ mà chẳng hề nhắc đến những tiền đạo gây đôi chút bất ngờ. Bởi có thể kể tới trường hợp Didier Drogba, người từng rất nể trọng Mourinho và giữa đôi bên luôn có mối quan hệ rất mật thiết.

Theo Theo Bóng đá +
MỚI - NÓNG