16h chiều nay, Olympic Việt Nam vững tin đối đầu Hàn Quốc

TP - 16h chiều nay trên sân vận động Pakan Sari (Bogor, Tây Java), đội tuyển Olympic Việt Nam sẽ bước vào trận Bán kết môn bóng đá nam Asiad 2018 với Hàn Quốc. Ðối thủ mạnh, nhưng thầy trò HLV Park Hang Seo đang đặt quyết tâm rất lớn.

Hàn Quốc vượt trội

Hàn Quốc là đương kim vô địch với chiếc HCV tại Asiad 2014, đoạt được khi đánh bại Triều Tiên ở trận Chung kết diễn ra cách đây 4 năm. Chiếc HCV Asiad 2018 cũng giúp cho những cầu thủ của Hàn Quốc như ngôi sao Son Heung-min, đang khoác áo Tottenham Hospur (Anh) được miễn nghĩa vụ quân sự. Chính vì vậy, Hàn Quốc đem tới Indonesia lực lượng rất mạnh tham dự Asiad 2018 cùng quyết tâm lớn.

16h chiều nay, Olympic Việt Nam vững tin đối đầu Hàn Quốc ảnh 1

Hàng vạn cổ động viên ăn mừng chiến thắng của đội Olympic Việt  Nam tại khu vực quảng trường Ðông Kinh Nghĩa Thục (Hà Nội) vào tối ngày 27/8. Ảnh: Như Ý.

Theo thông tin do BTC giải cung cấp, toàn bộ 20 cầu thủ Hàn Quốc không ai có chiều cao dưới 1,7m. Thủ môn Song Bum-keun thậm chí có chiều cao 1,94m, cân nặng 92kg. Tiền đạo Son Heung-min cao 1,83m, nặng 78kg, và anh cũng chính là ngôi sao sáng nhất trong đội hình Hàn Quốc. Song Heung-min đã ghi 47 bàn thắng trong 140 lần ra sân cho Tottenham Hospur.

Tại Asiad 2018, Son Heung-min được HLV Kim Hak Bum cất khá kỹ trên ghế dự bị và chỉ tung vào sân ở những thời điểm hoặc trận đấu quan trọng. Chính vì vậy, Son Heung-min mới chỉ ghi được 1 bàn thắng, nhưng cũng chính là bàn duy nhất giúp Hàn Quốc đánh bại Kyrgystan 1-0 ở lượt cuối bảng E.

Ngoài Son Heung-min, các mối nguy tiềm tàng bên phía Hàn Quốc đối với Olympic Việt Nam có thể kể đến chân sút Hwang Ui-jo. Cầu thủ 25 tuổi này đã ghi tới 8 bàn ở Asiad 2018, trong đó có cú hat-trick vào lưới Uzbekistan ở trận thắng 4-3 của Hàn Quốc tại Tứ kết. Tại vòng bảng, Hwang Ui-jo cũng lập 1 hat-trick ở trận Hàn Quốc đè bẹp Bahrain 6-0. Một người khác là tiền đạo Hwang Hee-chan, đang khoác áo Red Bull Salzburg của Áo, đã có 2 bàn thắng tại Asiad 2018.

Tại VCK U23 châu Á 2018, Hàn Quốc từng đánh bại U23 Việt Nam của HLV Park Hang Seo 2-1 với thế trận áp đảo toàn diện. Ở lần tái đấu này, sức mạnh của đội bóng xứ Kim chi thậm chí còn hơn cả so với khi tham dự giải đấu trên đất Trung Quốc.

16h chiều nay, Olympic Việt Nam vững tin đối đầu Hàn Quốc ảnh 2

Olympic Việt Nam sẽ vượt qua sự truy cản của Olympic Hàn Quốc để góp mặt ở trận chung kết Asiad 2018?. Ảnh: HỮU PHẠM.

Nhưng Olympic Việt Nam có niềm tin

Từ VCK U23 châu Á 2018 đến Asiad 2018, chỉ trong 6 tháng Olympic Việt Nam đã đưa người hâm mộ đi từ hết bất ngờ này sang bất ngờ khác. Qua 5 trận đấu, Olympic Việt Nam chính là đội duy nhất ở Bán kết (3 đội còn lại gồm Hàn Quốc, Nhật Bản và UAE) đang bất bại.

Hàng phòng ngự là tuyến gây ấn tượng mạnh nhất của Olympic Việt Nam khi chưa để lọt lưới bàn thua nào. Bộ ba trung vệ Duy Mạnh-Bùi Tiến Dũng-Đình Trọng đã chơi rất tập trung và ăn ý với nhau. Đây là tuyến cho tới lúc này được HLV Park Hang Seo đặc biệt tin tưởng, khen ngợi.

Tuy nhiên, sức mạnh của Olympic Việt Nam, như đánh giá của phần đông giới chuyên môn, có xuất phát quan trọng nhất là bản lĩnh, kinh nghiệm và sự tự tin của các cầu thủ. Rất dễ thấy qua 2 giải đấu lớn, các học trò của HLV Park Hang Seo đã chơi thứ bóng đá đầy bản lĩnh, không hề e ngại đối thủ. Chính điều này giúp cho Olympic Việt Nam trụ vững trước sức ép của đối phương, ngay cả khi bị tấn công dữ dội nhất cũng không bị loạn đội hình. HLV Park Hang Seo chính là người “truyền lửa” cho đoàn quân trong tay mình.

Mối lo lớn nhất của Olympic Việt Nam chính là thể lực, sau khi các cầu thủ đã phải “cày ải” liên tục, và đặc biệt mất sức vì trận đấu kéo dài 120 phút với Syria. Sau trận đấu này, ngay tại phòng thay đồ, HLV Park Hang Seo đã động viên các học trò vững tin khi gặp Hàn Quốc. “Họ đã từng thắng chúng ta ở Trung Quốc, nhưng không có nghĩa Olympic Việt Nam không thể đánh bại Hàn Quốc lần này. Chúng ta là người Việt Nam và hãy tự hào vì điều đó. Chúng ta phải đá 120 phút, nhưng Hàn Quốc cũng vậy. Lúc này ai tập trung nghỉ ngơi tốt hơn, hồi phục được thì người đó sẽ có lợi”-HLV Park Hang Seo cho biết.

MỚI - NÓNG