20h ngày 14/11, Việt Nam-UAE: Chờ địa chấn tại Mỹ Ðình

Thày trò HLV Park Hang Seo sẵn sàng tạo địa chấn trên sân Mỹ Ðình tối nay. Ảnh: Báo Giao thông
Thày trò HLV Park Hang Seo sẵn sàng tạo địa chấn trên sân Mỹ Ðình tối nay. Ảnh: Báo Giao thông
TP - Các con số thống kê trong lịch sử đang nghiêng về phía UAE, nhưng đội tuyển Việt Nam có đủ cơ sở để trông đợi vào một kết quả tốt. Cuộc chạm trán tối nay tại sân vận động quốc gia Mỹ Ðình còn là cuộc đọ trí giữa 2 nhà cầm quân tài năng, ông Park Hang Seo và HLV Bert van Marwijk.

Xét về danh tiếng, ông Bert van Marwijk chắc chắn vượt trội so với đồng nghiệp bên phía Việt Nam với kinh nghiệm dẫn dắt một loạt đội bóng lớn cả cấp CLB và ĐTQG. Nổi bật nhất trong số đó phải kể tới thành tích đưa đội tuyển Hà Lan đoạt vị trí Á quân World Cup 2010 (Nam Phi).

HLV Park Hang Seo chỉ nổi danh ở Đông Nam Á sau 2 năm dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, tài năng của nhà cầm quân Hàn Quốc khó có thể phủ nhận. Ở một trận đấu cụ thể, nếu đặt lên bàn cân, thật khó có thể biết chắc chắn ai hơn ai.

UAE đang đứng thứ 67 trên bảng xếp hạng FIFA, một khoảng cách lớn so với đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, trận thua 1-2 trước Thái Lan cho thấy, đội bóng của ông Bert van Marwijk không phải là không thể đánh bại. Việc thiếu vắng 3 trụ cột, trong đó có tiền đạo Ali Mabkhout là một bất lợi khác của nhà cầm quân Hà Lan.

Không phải ngẫu nhiên, UAE không được giới nhà cái đánh giá cao hơn Việt Nam trong cuộc đối đầu hôm nay. HLV Park Hang Seo nắm những lợi thế nhất định so với đồng nghiệp bên kia chiến tuyến. Đội tuyển Việt Nam đang đạt phong độ cao, với lực lượng gần như mạnh nhất thời điểm hiện tại. Được chơi trên sân nhà Mỹ Đình là một lợi thế khác giúp thầy trò ông Park Hang Seo đủ tự tin để vào trận.

Một sự trùng hợp thú vị khi cả ông Park Hang Seo và HLV Bert van Marwijk đều có triết lý bóng đá thiên về phòng ngự. Tại cuộc họp báo trước trận đấu diễn ra hôm qua, HLV Park Hang Seo đã không ngần ngại đưa ra những đánh giá rất cụ thể về UAE và ông Bert van Marwijk. “Ông Van Marwijk có triết lý chú trọng về phòng ngự, ưu tiên sự an toàn rồi mới tấn công. Chính vì vậy, ông ấy thường bố trí nhiều tiền vệ. Đó là HLV biết phân tích kỹ đối thủ rồi tìm ra điểm yếu để tấn công”-đây là đánh giá của HLV Park Hang Seo về ông Bert van Marwijk. Ông Park đồng thời dự đoán, UAE với áp lực phải thắng sẽ chơi “tất tay” với đội tuyển Việt Nam, nhưng có thể tùy thời điểm.

Không loại trừ khả năng đây là đòn tâm lý của HLV Park Hang Seo, khi muốn gia tăng áp lực lên đối thủ. Tuy nhiên trên thực tế, những gì ông Park nhận xét về HLV Bert van Marwijk lại cũng chính là những gì giới chuyên môn đánh giá về lối chơi, triết lý bóng đá của nhà cầm quân Hàn Quốc. Cuộc đối đầu giữa cả hai trên sân Mỹ Đình ngày mai ở phương diện chiến thuật, vì vậy hứa hẹn sẽ cũng trở nên rất hấp dẫn.

Lợi thế của HLV Park Hang Seo là Việt Nam đang có điểm số và vị trí tốt so với UAE (7 so với 6). Một kết quả hòa là đủ để đội tuyển Việt Nam có thể hài lòng. HLV Bert van Marwijk không được thoải mái như vậy. Ông Bert van Marwijk cần một chiến thắng, bởi hòa hay thua đều là thảm họa. Thậm chí, cái giá của nó có thể là chiếc ghế HLV trưởng ông đang nắm giữ.

Theo thống kê, trong 9 lần đối đầu ở các cấp độ ĐTQG và U23 giữa đôi bên, Việt Nam thua tới 7 trận trước UAE. Lịch sử đang nghiêng hẳn về phía đội bóng của ông Bert van Marwijk. Tuy nhiên, trước cuộc đối đầu hôm nay, vị thế giữa đôi bên đã không còn chênh lệch như trước. Mười hai năm trước, bóng đá Việt Nam từng gây địa chấn ở Asian Cup 2007 khi đánh bại UAE 2-0 ở trận đầu tiên. Với tài năng của HLV Park Hang Seo và lứa cầu thủ đang đạt phong độ cao, đội tuyển Việt Nam có thể trông đợi vào một cơn địa chấn mới tại Mỹ Đình.

MỚI - NÓNG