250 vận động viên tranh giải Việt dã Báo Gia Lai

Giải Việt dã Báo Gia Lai có 250 vận động viên tham gia
Giải Việt dã Báo Gia Lai có 250 vận động viên tham gia
TPO - Sáng 9/12, Báo Gia Lai phối hợp Tỉnh đoàn cùng các sở ngành tổ chức giải Việt dã Báo Gia Lai lần thứ XIII năm 2018 tại quảng trường Đại Đoàn Kết  (TP Pleiku).

Giải có sự tham gia của 250 vận động viên thuộc 37 đoàn trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Các cuộc đua chia theo hệ phong trào và hệ trung học phổ thông. Trong đó, hệ phong trào có 4 nội dung: đồng đội nam chính 7km; đồng đội nữ chính 5km; đồng đội nam trẻ 5km; đồng đội nữ trẻ 3km.

Hệ trung học phổ thông có 2 nội dung thi: đồng đội nam chính 5km; đồng đội nữ chính 4km.
Tổng biên tập Báo Gia Lai - Huỳnh Kiên trao cờ lưu niệm cho các vận động viênNhà báo Huỳnh Kiên-Tổng biên tập Báo Gia Lai trao cờ lưu niệm cho các đoàn
 
Các vận động viên đến từ nhiều đơn vị khác nhau trên địa bàn tỉnh Gia LaiTừ nhiều ngày trước hàng trăm vận động viên đã ráo riết tập luyện, làm quen với đường chạy

Kết thúc giải, Ban tổ chức đã trao phần thưởng cho 18 cá nhân đạt giải Nhất, Nhì, Ba ở các nội dung tranh tài. Với hệ phong trào, Ban tổ chức trao giải nhất toàn đoàn cho đội huyện Đắk Pơ, giải nhì cho đội thị xã An Khê, giải ba thuộc về đội huyện KBang. 

Ở hệ trung học phổ thông, giải nhất toàn đoàn thuộc về trường Trung học phổ thông Lương Thế Vinh, huyện KBang; trường Trung học phổ thông Nguyễn Trãi, thị xã An Khê giành giải Nhì,   giải Ba thuộc về trường Trung học cơ sở & Trung học phổ thông Kon Hà Nừng, huyện KBang.

Được tổ chức thường niên, giải Việt dã Báo Gia Lai lần thứ XIII năm 2018 là sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các vận động viên và thanh thiếu niên tham dự, nhằm tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. 

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.