4 ứng viên cuối cùng cho chủ nhà CAN 2010

4 ứng viên cuối cùng cho chủ nhà CAN 2010
TPO - Angola, Libya, Nigeria, và hai nước Equatorial Guinea và Gabon đã lọt vào vòng lựa chọn cuối để chọn ra đất nước đăng cai Giải vô địch bóng đá châu Phi (CAN) 2010.
4 ứng viên cuối cùng cho chủ nhà CAN 2010 ảnh 1
Ai sẽ là chủ nhà CAN 2010 ?

4 ứng viên này đã được lựa chọn từ 8 ứng viên sau khi LĐBĐ châu Phi (CAF) có cuộc khảo sát chung trước đó.

Và trong mấy tháng tới, họ sẽ tiếp tục làm việc với 4 quốc gia này trước khi ra quyết định cuối cùng nước nào sẽ là chủ nhà vào tháng 10 này.

4 quốc gia đã bị loại là Mozambique, Namibia, Senegal và Zimbabwe.

Trong 4 ứng viên còn lại thì Libya và Nigeria đang là hai quốc gia giàu tiềm năng và có khả năng thắng trong cuộc đua này nhất, tiếp đến là Angola.

Libya là chủ nhà giải năm 1982, trong khi Nigeria gần lần đây nhất đăng cai là 1980. Sau đó, hai quốc gia này đã đồng đăng cai với Ghana năm 2000 khi thay thế Zimbabwe.

Chủ nhà giải năm 2008 là Ghana. Năm 2010, cũng là năm tổ chức World Cup lần đầu tiên tại châu Phi, và Nam Phi là chủ nhà.

AH
Theo Reuters

MỚI - NÓNG