<FONT face=Tahoma>Hồ sơ Paul Scholes </FONT>

500 trận tôn vinh Paul Scholes

500 trận tôn vinh Paul Scholes
TPO - Trận đấu thứ 500 trong màu áo Manchester United của tiền vệ Paul Scholes thật ý nghĩa khi anh ghi bàn thắng đầu tiên giúp đội nhà đánh bại Liverpool 2-1 trên sân nhà Old Trafford tối qua.
500 trận tôn vinh Paul Scholes ảnh 1
Paul Scholes

Scholes là cầu thủ sinh ra ngay tại thành phố Manchester, và "sản phẩm" của lò đào tạo cầu thủ trẻ Man United.

Và trận đấu đêm qua với Liverpool là trận đấu thứ 500 của Scholes kể từ khi anh được chuyển lên đội 1 cách đây hơn 10 năm.

Năm nay 31 tuổi, Scholes đã có thể đi vào bảo tàng lịch sử của MU với tư cách là một trong những cầu thủ trung thành nhất khi anh chưa thi đấu cho đội nào khác ngoài MU. Scholes đã cùng tới với đội một MU cùng thế hệ với hậu vệ phải Gary Neville và tiền vệ cánh trái Ryan Giggs.

Paul Scholes là đại diện cho hơn một thập kỷ thành công của MU trong nước cùng như quốc tế. Paul Scholes đã cùng MU giành được 6 chức vô địch Premier League, một danh hiệu Champions League khi MU lập hat-trick danh hiệu năm 1999.

Hiện tại, Paul Scholes đã từ giã sự nghiệp thi đấu quốc tế với đội tuyển Anh bất chấp sự tiếc nuối của người hâm mộ "sư tử" Anh và lời khẩn cầu của Ban huấn luyện đội tuyển. Lý do là anh muốn giành thời gian còn lại tập trung thi đấu cho MU.

Hồ sơ Paul Scholes

- Ngày sinh: 16/11/1974 tại Salford, Anh
- Chiều cao/Cân nặng (tính đến thời điểm hiện tại): 170 cm/70 kg
- Chỉ duy nhất thi đấu cho Manchester United
- Vị trí: Tiền vệ công, tiền đạo với số áo 18
- Ngày hết hạn hợp đồng: 6/2009
- Trận đấu quốc tế đầu tiên: 5/1997 trong trận đấu với Nam Phi
- Số lần khoác áo tuyển Anh/Số bàn thắng: 66/14
- World Cup đã tham dự: Pháp 1998, Nhật Bản/Hàn Quốc 2002 
- Danh hiệu: Champions League (1999), Cúp Liên lục địa (1999), Premier League (1996, 1997, 1999, 2000, 2001, 2003), FA Cup (1996, 1999, 2004), League Cup (2006).

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.