6 quan chức đối tác marketing cũ của FIFA bị bắt

6 quan chức đối tác marketing cũ của FIFA bị bắt
TPO - 6 nhà quản lý cấp cao của tập đoàn ISL/ISMM, đối tác marketing cũ của FIFA, đã bị bắt tạm giam vì bị buộc tội tham ô, gian lận, chiếm đoạt tài sản, cho nợ khó đòi và làm giả tài liệu.

ISL/ISMM, đối tác marketing của FIFA trong suốt gần hai thập kỷ qua, đã nợ ngân hàng và các đối tác tài chính khác lên tới 300 triệu USD trước khi bị phá sản năm 2001.

Chính sự phá sản của ISL/ISMM, cũng là đối tác của UEFA, đã buộc Chủ tịch FIFA Sepp Blatter từng phải giải trình các bản hợp đồng marketing trước đây.

Công tố viên cho biết 6 quan chức này đã quản lý ISL/ISMM lỏng lẻo. Họ đã dùng 96 triệu USD của ISL/ISMM hối lộ nhằm ký được các bản hợp đồng có lợi với các nhà tài trợ cũng như các hợp đồng bản quyền truyền hình tại các sự kiện lớn.

Nếu bị kết án, 6 bị can có thể phải đối mặt với án phạt lên tới 4,5 năm tù giam. Theo pháp luật Thụy Sĩ, danh tính của 6 bị can này đã không được tiết lộ và cũng từ chối bất cứ sự bảo lãnh hay chăm sóc thân nhân.

TT
Theo Reuters

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.