6 ứng cử viên sáng giá nhất

6 ứng cử viên sáng giá nhất
TP - Có 6 ngôi sao được đề cử vào danh sách cuối cùng cho giải VĐV điền kinh xuất sắc nhất thế giới năm 2006 sẽ được trao trong đêm Gala 12/11 tới tại Monte Carlo (Monaco).

Đây là giải thưởng cao quý nhất hàng năm của Hiệp hội các liên đoàn điền kinh quốc tế (IAAF).

6 ứng cử viên sáng giá nhất ảnh 1
VĐV Liu Xiang

Trong số này có VĐV chạy cự ly 100m người Jamaica Asafa Powell và nữ VĐV chạy cự ly 400m người Mỹ Sanya Richards, những tên tuổi sáng giá nhất của làng điền kinh thế giới hiện nay.

Cũng phải kể đến Liu Xiang, tay đua vượt rào Trung Quốc được coi là bất ngờ thú vị nhất của làng điền kinh trong năm 2006.

Trong năm nay, Powell - được mệnh danh người đàn ông nhanh nhất hành tinh - từng hai lần bảo toàn được kỷ lục thế giới cự ly 100m nam do chính anh thiết lập với thời gian 9,77 giây. Nền thể thao thuộc Liên Xô cũ cũng có một năm đáng kính nể bởi trong danh sách đề cử của IAAF xuất hiện cái tên Virgilijus Anekna, VĐV ném đĩa của Lithuania.

Tương quan nam - nữ trong danh sách 6 VĐV tiêu biểu là ngang nhau 3-3. Cùng sánh ngang với Sanya Richards là nữ VĐV chạy nước rút Jamaica Sherone Simpson và cô gái người Ethiopia Meseret Defar, một ngôi sao ở cự ly đường chạy 5.000m.

Powell -  Ứng cử viên số một

Ban bầu chọn đặc biệt của IAAF sẽ phải có một quyết định hết sức khó khăn bởi 6 cái tên nói trên quá sáng giá và sẽ chỉ có 2 người đoạt giải trong đêm Gala Chủ nhật này. Cự ly 100m nam luôn là nơi thu hút sự quan tâm số một của những người yêu thích môn thể thao nữ hoàng. Và hiển nhiên Powell đang là ứng cử viên số một.

VĐV cự phách người Jamaica này đã lập kỷ lục thế giới vào tháng 6/2005 tại Athens (Hy Lạp). Đúng một năm sau, Powell tái lập kỷ lục này  trong “Giải thưởng lớn nước Anh”  tại Gateshead. Hiện Powell vẫn giữ chung kỷ lục này với vận động viên Mỹ Justin Gatlin, nhưng Gatlin bị kết luận đã lạm dụng doping và đang phải đối mặt với nguy cơ bị tước mọi huy chương và giải thưởng.

Powell chiến thắng vang dội ở 22 giải cự ly 100m , trong đó có kỷ lục 12 giải liền chỉ chạy hết dưới 10 giây trước khi bất ngờ bị loại (do lỗi xuất phát) ở giải “Siêu gặp gỡ Yokohama” (Yokohama Super Meet) tại Nhật Bản  tháng 9 vừa qua.

Vào thời điểm Trung Quốc đang nỗ lực chuẩn bị đăng cai Thế vận hội Bắc Kinh 2008 thì Liu Xiang chính là nguồn cổ vũ lớn lao cho quốc gia đông dân nhất hành tinh. VĐV 23 tuổi này chính là đương kim HCV Olympic cự ly 110m vượt rào.

Chờ đêm tôn vinh

Đêm Gala điền kinh thế giới 2006 sẽ diễn ra tại CLB thể thao Salle des Etoiles, Monte-Carlo (Công quốc Monaco) với sự tham dự của khoảng 600 khán giả và quan khách.

Đêm Gala điền kinh thế giới từng tôn vinh những tượng đài như Carl Lewis, Haile Gebrselassie, Michael Johnson và Hicham El Goerrouj hay các nữ vận động viên Florence Griffith-Joyner, Merlene Ottey và Marion Jones.

Trong khi đó, nữ VĐV Richards đã bất khả chiến bại suốt năm nay ở cự ly 400m và cũng phá kỷ lục của người Mỹ với thành tích 48,70 giây tại Cúp thế giới Athens. Đó là thành tích tốt thứ 7 qua mọi thời đại ở cự ly 400m nữ.

Kỷ lục khó xô đổ của nội dung này là thành tích 48,25 giây của tượng đài Mỹ một thời, Marie-Jose Perec lập tại Olympic Atlanta 1996.

Defar với biệt danh “linh dương Ethiopia”, xứng đáng là biểu tượng cho thể thao nữ của châu lục Đen. Cô đã lập kỷ lục đường chạy 5.000m với thành tích 14 phút 24,53 giây hôm 3/6/2006 trong giải “Giải thưởng lớn Reekbok” tại New York (Mỹ).

Đồng hương của Powell, cô Simpson cũng có một năm tuyệt đẹp khi kéo dài chuỗi chiến thắng ở giải thứ tám cự ly 100m nữ với thành tích 10, 89 giây tại VCK giải vô địch thế giới.

Hùng Nam

MỚI - NÓNG