7 tỷ đồng từ thiện trong hành trình 'Về Trường Sơn'

Thiếu tướng Phạm Văn Huấn phát biểu tại buổi gặp mặt báo chí.
Thiếu tướng Phạm Văn Huấn phát biểu tại buổi gặp mặt báo chí.
TPO - 12 đội mạnh nhất trong nước cùng hai đội khách mời quốc tế đến từ Thái Lan, Lào sẽ tranh tài tại "Cuộc đua xe đạp Về Trường Sơn 2017- Cúp báo Quân đội Nhân dân" với tổng giá trị giải thưởng hơn 300 triệu đồng.  

Đây là lần thứ 7, Báo Quân đội nhân dân phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức các cuộc đua xe đạp và là lần thứ 3 tổ chức Cuộc đua Xe đạp "Về Trường Sơn-2017, Cúp Báo Quân đội nhân dân”. Thông qua giải đấu, BTC mong muốn phát triển và cổ vũ phong trào tập luyện, thi đấu môn xe đạp trên toàn quốc, đáp ứng nhu cầu của người hâm mộ. Cuộc đua còn tạo điều kiện cho các đội trong nước rèn luyện, trau dồi kỹ chiến thuật thi đấu cọ xát với các đội quốc tế nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, chuẩn bị tốt cho các giải đấu quốc tế, trước mắt là SEA games 29 được tổ chức tại Malaysia vào tháng 8 tới.

Thiếu tướng Phạm Văn Huấn, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân, Chủ tịch Liên đoàn Xe đạp - Mô tô thể thao Việt Nam, Trưởng ban Tổ chức giải cho biết: "Cuộc đua xe đạp Về Trường Sơn 2017-Cúp báo Quân đội Nhân dân là giải đấu có trình độ chuyên môn cao, nhận được sự quan tâm đặc biệt của ngành thể thao, các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân...

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, BTC cuộc đua còn tập trung vào một vấn đề quan trọng nữa là đẩy mạnh các hoạt động từ thiện và “đền ơn đáp nghĩa” như tặng quà cho các gia đình chính sách, học bổng cho các học sinh nghèo vượt khó, xây dựng nhà tình nghĩa...Năm nay, theo số lượng thống kê, tổng số tiền trong đợt hoạt động này là gần 7 tỷ đồng.

Ngoài ra, BTC còn tổ chức nhiều chương trình có ý nghĩa thiết thực như: Cuộc thi tìm hiểu 70 năm Ngày Thương binh- Liệt sĩ; Chương trình Nghệ thuật “Đất nước vẹn tròn ân nghĩa” lần thứ 2; Triển lãm ảnh về 6 cuộc đua xe đạp trước đó...".

Tham dự cuộc đua năm nay gồm 12 đội đua nam mạnh nhất nước là Bảo vệ thực vật An Giang, Calytos Đồng Tháp, Dược Domesco Đồng Tháp, Gạo Hạt Ngọc Trời, Cần Thơ, Anh văn Hội Việt Mỹ TP.HCM, Trẻ TP.HCM, Premium Cycling Vĩnh Long, Bike Life Đồng Nai, Quân khu 7, Quân đội (Quảng Trị), Hà Nội, cùng 2 đội khách mời quốc tế là đội tuyển Lào và tuyển trẻ Thái Lan. Các đội sẽ trải qua hành trình 6 chặng với tổng cự ly 719,8 km.

Theo Thiếu tướng Phạm Văn Huấn, đảm bảo an toàn cho các VĐV tham gia cuộc đua là yếu tố được đặt lên hàng đầu. “BTC đã xác định trách nhiệm ngay từ trước khi bắt đầu giải, từ ban hành các nghị quyết bằng văn bản, đến lên kế hoạch nội dung chương trình; đưa ra yêu cầu các hoạt động và khuyến cáo đến các đội, trao đổi với các lãnh đội và VĐV; huy động đội ngũ an ninh, từ lực lượng công an đến lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự địa phương; tiến hành các cuộc khảo sát, đến từng địa điểm diễn ra cuộc đua để kiểm tra, lường trước các tình huống có thể xảy ra và đưa ra các biện pháp khắc phục; phối hợp với BTC địa phương đảm bảo an toàn về đường đi, nhất là các khu vực trung tâm, tập trung đông người; có đội ngũ bác sĩ chuyên môn, xe cứu thương theo sát các VĐV 24/24 trong suốt cuộc hành trình. Công tác đảm bảo an toàn, cũng vì thế, mà tuyệt đối tin tưởng và an tâm”, Thiếu tướng Phạm Văn Huấn nhấn mạnh. 

MỚI - NÓNG