8/7: Toni Lê Hoàng về Việt Nam để thử sức ở ĐTQG

8/7: Toni Lê Hoàng về Việt Nam để thử sức ở ĐTQG
Cầu thủ trẻ người Việt 2 năm liền đoạt danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất U19 Ba Lan” Toni Lê Hoàng đã quyết định sẽ trở về nước để thử sức trong đợt tập trung đội tuyển giữa tháng Bảy.
8/7: Toni Lê Hoàng về Việt Nam để thử sức ở ĐTQG ảnh 1
Toni Lê Hoàng đã trưởng thành trong môi trường bóng đá Ba Lan

Sau khi Tiền phong giới thiệu về tài năng bóng đá trẻ người Việt tại Ba Lan - Toni Lê Hoàng, lãnh đạo VFF và công luận đã bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đến cầu thủ này.

Cuối tuần qua, Phó Chủ nhiệm Ủy ban TDTT, Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ đã chỉ đạo Ban Quan hệ quốc tế gấp rút liên lạc với Toni Lê Hoàng để tìm hiểu thật kỹ càng về cầu thủ này.

Quan điểm của lãnh đạo VFF là sẽ không bỏ sót bất cứ một tài năng bóng đá trẻ người Việt nào trên thế giới và cánh cửa của đội tuyển quốc gia luôn rộng mở đối với những cầu thủ đó, đặc biệt là những cầu thủ hội đủ các điều kiện thi đấu mà FIFA đã quy định.

HLV trưởng ĐTQG A.Riedl cũng cùng chung quan điểm này: “Tôi muốn được thử sức của các cầu thủ Việt kiều, dù họ đang ở bất cứ nơi nào trên thế giới. Điều duy nhất mà tôi cần, đó là những cầu thủ đó phải đáp ứng được các yêu cầu chuyên môn của đội tuyển.”

Quyết định trở về Việt Nam

Tối qua (3/7), từ Ba Lan, Toni Lê Hoàng đã vui mừng thông báo: "Sau khi được Tiền phong và một số báo chí ở trong nước giới thiệu, cách đây vài ngày, đại diện của VFF đã liên lạc với em qua email.

Em được biết là giữa tháng Bảy, HLV trưởng ĐTQG A.Riedl sẽ có một đợt tập trung các cầu thủ trẻ nhằm tìm kiếm những gương mặt xuất sắc để chọn vào đội tuyển U23 quốc gia. Đại diện VFF cũng mong muốn được thử sức em trong dịp này.

Bản thân em, dù sinh sống tại Ba Lan đã lâu nhưng em luôn xác định mình là người Việt Nam và em cũng luôn luôn khao khát được thi đấu trong màu áo đội tuyển quốc gia Việt Nam.

Vì vậy, em quyết định sẽ trở về Việt Nam ngay cuối tuần này, cụ thể là ngày 8/7, để có thể thử sức mình trong đợt tập trung tới của ĐTQG.”

Theo Toni Lê Hoàng, điều gì sẽ là thử thách lớn nhất trong cuộc thử sức tới?

Em tin là mình có thể thành công trong màu áo đội tuyển quốc gia Việt Nam. Trong màu áo CLB Legia, em đã vượt qua được những thử thách khá khắc nghiệt tại giải vô địch U19 Ba Lan và em hy vọng sẽ tiếp tục chứng tỏ được mình.

Đúng là em chưa được biết nhiều về bóng đá Việt Nam nên cũng chưa thể chắc chắn được điều gì. Điều duy nhất em có thể khẳng định là em sẽ nỗ lực hết sức mình.

Hiện đã có 2 CLB Ba Lan mời Toni Lê Hoàng thi đấu, nhưng nếu có CLB chuyên nghiệp nào tại Việt Nam đưa ra lời mời, Toni Lê Hoàng sẽ quyết định thế nào?

Em sống tại Ba Lan và xa bố cũng đã lâu. Hiện nay bố em đã trở về sống ở Hà Nội nên em cũng rất muốn được ở gần bố và anh trai.

8/7: Toni Lê Hoàng về Việt Nam để thử sức ở ĐTQG ảnh 2

Nếu vinh dự được một CLB chuyên nghiệp ở Việt Nam mời thi đấu, đó cũng là mong muốn của em và đó cũng là con đường ngắn nhất để em có thể thực hiện ước mơ khoác áo ĐTQG Việt Nam.

Lãnh đạo VFF: Sẵn sàng!

Cả Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ và Tổng thư ký VFF Trần Quốc Tuấn đều bày tỏ niềm vui trước thông tin Toni Lê Hoàng sẽ trở về Việt Nam để thử sức trong cuộc trao đổi với Tiền Phong tối qua (3/7).

Khi biết Toni Lê Hoàng vẫn mang quốc tịch Việt Nam, Tổng thư ký VFF Trần Quốc Tuấn khẳng định: “Về thủ tục và quy định của FIFA, cầu thủ này hoàn toàn có thể khoác áo đội tuyển Việt Nam. Điều quan trọng nhất là Toni Lê Hoàng phải đáp ứng được các yêu cầu chuyên môn của HLV A.Riedl”.

Theo Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ, VFF đã chủ động liên lạc với cầu thủ này, với mong muốn được trọng dụng nhân tài bóng đá người Việt ở khắp nơi trên thế giới và đã nhận được hồi âm của cầu thủ này.

Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ cho hay, qua liên lạc, ấn tượng đầu tiên về Toni Lê Hoàng là một cầu thủ trẻ khiêm tốn và rất khao khát được thi đấu trong màu áo đội tuyển quốc gia Việt Nam.

“Đây thực sự là một điều đáng mừng và VFF sẵn sàng tạo mọi điều kiện để Toni Lê Hoàng được thử sức”, ông Hỷ khẳng định.

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Phan Quang Nam; Email: bignamvt@yahoo.com

Việc Toni Lê Hòang có kế họach về VN để mong có cơ hội thi đấu dứơi màu áo của đội tuyển Việt nam là tín hiệu đáng mừng cho người hâm mộ bóng đá. Hiện tại còn có Steven Vo ở Đức và Lee Nguyễn ở Mỹ cùng một số cầu thủ khác ở nước ngòai cũng khát khao được khóac áo đội tuyển VN trong tương lai.

Vì vậy, thiết nghĩ Ban hợp tác Quốc tế LDBĐ VN cùng các cơ quan hữu quan cần chủ động nắm thông tin và liên lạc với các cầu thủ này. Một khi dòng máu Lạc Hồng đã được nung nấu thì nhất quyết thì niềm tin và chiến thắng là điều chắc chắn sẽ đến với tuyển VN.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.