Chính sách chuyển nhượng cầu thủ của Abramovic và Mourinho không đồng nhất |
Hồi tuần trước, Chelsea vừa công bố vụ chuyển nhượng tăng cường cho đội một của họ là trung vệ Israel Tal Ben Haim đến từ Bolton theo dạng chuyển nhượng tự do.
Trước Ben Haim là hai bản hợp đồng khác cũng theo luật Bosman: Steve Sidwell - cựu tiền vệ Reading và chân sút cũ của Bayern Munich là Claudio Pizarro.
Nhưng giờ đây, thực tế các cổ động viên đang được chứng kiến một bầu không khí tấp nập khác thường ở Học viện bóng đá trẻ thuộc trung tâm tập huấn Cobham của Chelsea.
Bản hợp đồng đầu tiên, với giá chuyển nhượng rất khiêm tốn là 200 nghìn bảng, mua tiền đạo tuổi “teen” Danny Philliskirk của Oldham.
Tiếp theo là tiền vệ Jacob Mellis của Sheffield United, có giá chuyển nhượng dự kiến 1,3 triệu bảng nhưng có thể lên tới 2 triệu bảng nếu Mellis được vào đội một của Chelsea trong mùa tới.
Sự khác biệt trong chính sách chuyển nhượng của Chelsea là mọi chuyện gần như phụ thuộc hoàn toàn vào việc ai đề nghị Abramovic duyệt chi. Nếu là Giám đốc Học viện bóng đá trẻ Frank Arnesen, câu trả lời luôn là “Ok”. Nhưng khi HLV Mourinho đề xuất, sự phản hồi thường là im lặng. |
Trong bản danh sách chiêu mộ các tài năng trẻ của Chelsea còn có hậu vệ trái đội tuyển U16 Anh Ben Gordon, cậu bé mà Leeds United đang đòi Chelsea phải trả phí chuyển nhượng ít nhất là 1,5 triệu bảng.
Hồi tháng 10/2006, Leed cũng đã nhất trí bán hai tài năng trẻ khác là Tom Taiwo và Michael Woods với giá 4 triệu bảng.
Dù không nói ra, nhưng HLV Mourinho đang rất ấm ức vì Abramovic từ chối cho mua tiền đạo Benni McCarthy (trung phong người Nam Phi này chỉ đứng sau Didier Drogba trong danh sách Vua phá lưới giải ngoại hạng Anh mùa trước) của Blackburn với giá chỉ 5 triệu bảng.
Và giờ Mourinho không thể đưa ra thêm một đề xuất nào nữa mà chỉ chờ đợi hai sự bổ sung mới cho hàng phòng ngự đội một của ông.
Đó là hậu vệ Brazil Alex được Chelsea cho PSV Eindhoven mượn chuẩn bị trở về và đặc biệt là trung vệ Serbia Slobodan Rajkovic của CLB OFK Beograd - người mà Chelsea đã trả phí chuyển nhượng tới 5,3 triệu bảng từ năm 2005 hiện đang chơi rất ấn tượng trong đội tuyển U21 Serbia.
Nhưng phải cuối mùa hè này Chelsea mới có thể sử dụng bởi khi đó Rajkovic mới có đủ số lần khoác áo đội tuyển quốc gia (Serbia) để được cấp giấy phép lao động tại Anh.