Abramovich đích thân gặp Conte để hoàn tất hợp đồng

Abramovich đang muốn Chelsea có một HLV mang tư tưởng cách mạng.
Abramovich đang muốn Chelsea có một HLV mang tư tưởng cách mạng.
Ông chủ của Chelsea chuẩn bị tới Monaco gặp HLV Antonio Conte, mang theo hy vọng có thể sớm công bố thuyền trưởng mới dẫn dắt đội bóng.

Cuộc gặp nhiều khả năng sẽ diễn ra trong vòng một tuần tới tại một nhà hàng ở Monaco, nơi có chủ sở hữu là người anh trai Daniele của Antonio Conte. Tại đây, tỷ phú Roman Abramovich có thể bàn chi tiết công việc và đạt thỏa thuận đưa nhà cầm quân người Italy về Chelsea.

Theo một số tờ báo Italy, Abramovich chưa có thông báo gì với các cầu thủ về HLV mới. Tuy nhiên, một số thành viên trong đội đã được rỉ tai rằng việc Conte về sân Stamford Bridge chỉ còn là vấn đề thời gian.

Trong cuộc gặp sắp tới tại Monaco, một trong những chủ đề trao đổi lớn nhất giữa Abramovich và Conte là tương lai của thủ quân John Terry. Hiện trung vệ sắp 36 tuổi này chỉ còn vài tháng hợp đồng và vẫn hy vọng sẽ được gia hạn. Một nguồn tin cho biết, Chelsea sẽ để tân HLV quyết định có gia hạn với Terry hay không.

Một chủ đề trao đổi khác có thể là việc Conte muốn mang theo đội ngũ trợ lý quen thuộc tới sân Stamford Bridge. Nhóm này gồm trợ lý lâu năm Angelo Alessio, HLV hậu vệ Massimo Carrera, chuyên gia thể lực Paolo Bertelli, chuyên gia theo dõi đối thủ Gianluca (em của Conte) và chuyên gia chiến thuật Mauro Sandreani.

Để Conte khởi đầu thuận lợi, Chelsea sẽ giữ lại trợ lý Steve Holland. Ngoài ra, đại gia thành London cũng sẽ tìm một vai trò thích hợp cho Didier Drogba, sau khi tiền đạo này hết hợp đồng với Montreal Impact, nhằm kết nối các thành viên trong đội.

Theo đề nghị của Conte, Chelsea có thể sẽ mua bộ đôi Radja Nainggolan - Miralem Pjanic của AS Roma và ngôi sao Paul Pogba từ Juventus. Khi còn dẫn dắt Juventus, chính Conte đưa Pogba vào đá chính ở tuổi 19 bất chấp sự hiện diện của Andrea Pirlo, Arturo Vidal và Claudio Marchisio.

Abramovich đích thân gặp Conte để hoàn tất hợp đồng ảnh 1

Pogba có thể theo chân Conte tới Chelsea.

Bên cạnh việc tăng cường một số cầu thủ ưng ý, tân HLV của Chelsea cũng sẽ chú trọng phát triển dàn cầu thủ trẻ. Abramovich không muốn đội bóng tiếp tục bỏ phí những tài năng như Romelo Lukaku, Kevin de Bruyne thời gian qua.

Conte bắt đầu nổi lên khi dẫn dắt Juventus vào năm 2011. Sau khi giành ba chức vô địch Serie A liên tiếp với "Lão Phu Nhân", nhà cầm quân này lên làm HLV trưởng tuyển Italy và sẽ dự Euro 2016 tới.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG