Abramovich sắp bán Chelsea?

Abramovich sắp bán Chelsea?
Chelsea đang trên lộ trình viết trang sử mới, với cú đúp Premiership, FA Cup (được cho là đã nằm trong túi). Tuy nhiên, từ hậu trường, những thông tin nhiễu loạn gần đây không khỏi khiến các fan ruột lo lắng.
Abramovich sắp bán Chelsea? ảnh 1

Abramovich làm ăn không tốt kể từ khi mua Chelsea!

Báo giới Ấn Độ những ngày qua liên tục đăng tin khẳng định, ông chủ Roman Abramovich đang thảo luận việc bán phần lớn cổ phần ở CLB bóng đá Chelsea cho tỉ phú Ratan Naval Tata người Ấn Độ.

Naval Tata năm nay 72 tuổi, là một bạn hàng lớn của Abramovich. Khả năng Abra bán bớt cổ phần cho đối tác làm ăn lâu năm là theo đề nghị của doanh nhân người An Độ. Ông chủ của tập đoàn Tata, đặt trụ sở ở Bombay, muốn thông qua bóng đá, mà cụ thể là CLB Chelsea, để đánh bóng thương hiệu.

Cho đến thời điểm này, vẫn chưa rõ tiềm lực tài chính của Naval Tata thế nào, cũng chưa thấy Abramovich xác nhận các nguồn tin trên các phương tiện truyền thông. Tuy nhiên, không phải không có lý khi tỉ phú người Nga tính đến phương án chia sẻ bớt trách nhiệm và gánh nặng ở đội bóng thành London.

Thực tế, kể từ ngày mua Chelsea năm 2003, Abramovich làm ăn đi xuống trầm trọng. Nguyên nhân một phần đến từ việc The Blues liên tục làm ăn thua lỗ, bất chấp cho đến nay, “triều đại” của Roman đã có đến ba chức vô địch giải Ngoại hạng.

Nếu tiếp tục theo đuổi giấc mơ châu Âu, nhằm thỏa mãn ước nguyện lên đỉnh, rất khó để Abra cắt giảm quỹ lương cao nhất thế giới hiện tại, nếu không muốn nói là có thể còn phình to hơn, một khi Stamford Bridge đón nhận những ngôi sao mới.

Các nguồn tin ở CLB thành London khẳng định, Ban huấn luyện của HLV Carlo Ancelotti được bắn tín hiệu cho việc đi săn sao hè này. Các mục tiêu lớn đã được chốt xong và một điều chắc chắn, đều không có giá rẻ và cũng không chấp nhận mức lương thấp. Thử hỏi, nếu Torres về Stamford Bridge như ước muốn của Drogba, Ban lãnh đạo Chelsea có dám trả tiền đạo của Liverpool mức lương thấp hơn Lampard, Terry?

Tất nhiên, đấy vẫn là câu chuyện của tương lai và sẽ chỉ dần sáng tỏ sau trận chung kết FA Cup với Portsmouth tối mai.

Tin từ phòng y tế Chelsea cho hay, Terry đã hoàn toàn bình phục chấn thương ngón chân. Trung vệ đội trưởng của Chelsea va chạm với đồng đội Sturridge trong một buổi tập và rất may, sau khi chiếu chụp, các bác sỹ khẳng định ngón chân của Terry không có vấn đề gì.

Nhưng Ivanovic lại không may mắn được như Terry. Hậu vệ phải được cho là một trong những phát hiện tốt nhất của HLV Carlo Ancelotti mùa này gặp rắc rối lớn với cái đầu gối bỗng nhiên trở chứng.

Khả năng Ivanovic tham dự trận đấu ở sân Wembley là rất thấp và để thay thế, Paolo Ferreira sẽ là giải pháp. Bởi cả hai hậu vệ phải khác là Bosingwa và Belletti vẫn đang dưỡng thương.

Tối mai, tại sân Wembley, sẽ là trận đấu cuối cùng của mùa giải bóng đá Anh 2009 - 2010. Trước khi hướng sự tập trung đến World Cup 2010, trận đấu của Chelsea cũng được xem là bữa tiệc chia tay nhiều gương mặt không còn nhiều hữu ích ngay hè này.

Theo Huy Nam
Báo Bóng Đá

MỚI - NÓNG