Abramovich vung tiền sắm liền 3 căn hộ siêu sang

Abramovich vung tiền sắm liền 3 căn hộ siêu sang
Ông chủ của Chelsea vừa chi ra 75 triệu USD để mua 3 trong tổng số 5 căn hộ nằm trong tòa nhà ở số 828 Đại lộ số 5, New York từ gia đình của nhà đầu tư bất động sản quá cố người Anh Howard Ronson.

Abramovich vung tiền sắm liền 3 căn hộ siêu sang

> Chelsea ký hợp đồng áo đấu kỷ lục nhờ Mourinho

> Mourinho dùng Eto'o để kích tướng Torres 

Ông chủ của Chelsea vừa chi ra 75 triệu USD để mua 3 trong tổng số 5 căn hộ nằm trong tòa nhà ở số 828 Đại lộ số 5, New York từ gia đình của nhà đầu tư bất động sản quá cố người Anh Howard Ronson.

Ông Abramovich được cho là đang đàm phán với chủ nhân của hai căn hộ còn lại để mua lại nốt toàn bộ tòa nhà. Trong ảnh là toàn bộ tòa nhà với vị trí đối diện với sở thú Central Park Zoo
Ông Abramovich được cho là đang đàm phán với chủ nhân của hai căn hộ còn lại để mua lại nốt toàn bộ tòa nhà. Trong ảnh là toàn bộ tòa nhà với vị trí đối diện với sở thú Central Park Zoo.
Căn nhà được chia thành 5 căn hộ khác nhau. Khi còn sống, nhà đầu tư bất động sản Ronson - người chủ cũ của 3 căn hộ mà Abramovich vừa mua lại - mơ ước sẽ mua lại toàn bộ các căn hộ trong tòa nhà để gộp lại thành một dinh thự duy nhất của riêng ông. Tuy nhiên, năm 2007, ông Ronson qua đời và gia đình của ông đã rao bán 3 căn hộ này với giá 72 triệu USD
Căn nhà được chia thành 5 căn hộ khác nhau. Khi còn sống, nhà đầu tư bất động sản Ronson - người chủ cũ của 3 căn hộ mà Abramovich vừa mua lại - mơ ước sẽ mua lại toàn bộ các căn hộ trong tòa nhà để gộp lại thành một dinh thự duy nhất của riêng ông. Tuy nhiên, năm 2007, ông Ronson qua đời và gia đình của ông đã rao bán 3 căn hộ này.
Abramovich dự kiến sẽ mua nốt hai căn còn lại để tạo thành một dinh thự duy nhất
Abramovich dự kiến sẽ mua nốt hai căn còn lại để tạo thành một dinh thự duy nhất.
3 căn hộ mà Abramovich mua lại từ nhà Ronson bao gồm một căn dạng penthouse, một căn dạng triplex, và một căn dạng duplex. Tổng diện tích của 3 căn này là gần 1.400 m2
3 căn hộ mà Abramovich mua lại từ nhà Ronson bao gồm một căn dạng penthouse, một căn dạng triplex, và một căn dạng duplex. Tổng diện tích của 3 căn này là gần 1.400 m2.
Khoảng sân của một căn hộ có hướng nhìn ra công viên Central Park rợp màu xanh
Khoảng sân của một căn hộ có hướng nhìn ra công viên Central Park rợp màu xanh.
3 căn hộ mà Abramovich mua có tổng số 8 phòng ngủ…
3 căn hộ mà Abramovich mua có tổng số 8 phòng ngủ….
… và 10,5 phòng tắm
… và 10,5 phòng tắm.
Căn nhà được xây xong vào năm 1896…
Căn nhà được xây xong vào năm 1896….
…nhưng đã được cải tạo lại hoàn toàn
…nhưng đã được cải tạo lại hoàn toàn.
Thiết kế của các căn hộ là sự hòa quyện độc đáo giữa cổ điển và hiện đại
Thiết kế của các căn hộ là sự hòa quyện độc đáo giữa cổ điển và hiện đại.
Một trong số những phòng khách trong căn nhà
Một trong số những phòng khách trong căn nhà.
 

Theo Vneconomy

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG