Abramovich bác bỏ chuyện 'gã nhà giàu' Chelsea tiết kiệm!

Abramovich bác bỏ chuyện 'gã nhà giàu' Chelsea tiết kiệm!
TPO - Ông chủ Chelsea- tỷ phú người Nga Roman Abramovich đã phủ nhận thông tin cho rằng ông sẽ cắt giảm chi tiêu và tuyên bố đó là thông tin vô lý, không xác thực.
Abramovich bác bỏ chuyện 'gã nhà giàu' Chelsea tiết kiệm! ảnh 1
Sẽ còn nhiều sao nữa đến với Chelsea với cái hầu bao đủng đỉnh

Trong bài phỏng vấn trên đài truyền thanh Ekho Moskvy, Roman Abramovich đã phủ nhận thông tin rằng ông chỉ chi một khoản "be bé" cho Jose Mourinho ở mùa hè nay, sau khi đã tốn hơn 250 triệu USD trong 4 năm qua.

"Đó là điều hoàn toàn vô lý", ông Abramovich cho biết. "Mọi thứ vẫn sẽ như vậy. Mối quan hệ của tôi với Chelsea không thay đổi và tôi không muốn thay đổi bất cứ điều gì", ông khẳng định thêm

>> Gã nhà giàu Chelsea tiết kiệm!

Những lời tuyên bố này làm khá nhiều người bất ngờ, bởi nó hoàn toàn trái ngược và khác với những gì ông đã thổ lộ hồi tháng 12 năm trước khi trả lời trên tờ The Observer (Anh).

Khi đó ông cho biết: "Kế hoạch của chúng tôi là lấy nhiều cầu thủ lên thông qua học viện bóng đá trẻ, nơi chúng tôi đã đầu tư rất nhiều, giờ là lúc hy vọng sẽ có kết quả. Chúng tôi sẽ chi ít trên thị trường chuyển nhượng trong những năm tiếp theo".

Với việc ông chủ đã quyết định mở hầu bao, các nhà tuyển dụng của Chelsea có thể tiếp tục săn lùng tìm ra những tài năng, ngôi sao mới. Như thế, họ sẽ lại "làm mưa làm gió" trên thị trường chuyển nhượng như mấy năm qua.

Theo báo chí Anh, mục tiêu lớn nhất của Chelsea vào lúc này chính là tiền đạo người Argentina Carlos Tevez, rồi sau đó là sự lựa chọn khiêm tốn hơn- tiền đạo Benni McCarthy của Blackburn. Trước đó, sân Stamford Bridge đã chào đón trung vệ Steve Sidwell từ Reading.

Thiên Thanh
Tổng hợp

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).