AC Milan muốn giới hạn quỹ lương

AC Milan muốn giới hạn quỹ lương
TPO - Phó chủ tịch AC Milan, ông Adriano Galliani đã đưa ra đề xuất giới hạn mức lương của các cầu thủ nhằm cắt giảm chi phí, đối phó với cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.
AC Milan muốn giới hạn quỹ lương ảnh 1
Ông Adriano Galliani muốn giới hạn quỹ lương cầu thủ để đối phó với khủng hoảng tài chính.

Đây có lẽ là thời điểm thích hợp để đưa ra một mức giới hạn quỹ lương, giống như người đang làm ở Mỹ, Adriano Galliani nói với tờ  La Gazzetta dello Sport.

"Hiện UEFA cũng đang xem xét để đưa ra một bản kế hoạch tương tự trong tương lai gần", Galliani cho biết thêm. Ông cũng nhận định, các nền bóng đá hàng đầu của châu Âu như Anh, Ý hay Tây Ban Nha đều đang gặp khó khăn, do đó kỳ chuyển nhượng mùa hè tới sẽ kém phần sôi động.

"Một kỳ chuyển nhượng mùa hè trầm lắng đang đợi chúng ta, với các cầu thủ được đem ra trao đổi nhiều hơn là được mua bằng tiền mặt".

Tuy than khó nhưng Adriano Galliani vẫn nhấn mạnh sẽ không bán những ngôi sao như Kaka để "gây quỹ" tại sân San Siro, và AC Milan sẽ cố gắng khôn khéo để kiếm một món hời nào đó trong kỳ chuyển nhượng mùa hè tới.

Thành Hưng
Theo AP

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.