AC Milan lội ngược dòng vất vả trước Cagliari

AC Milan lội ngược dòng vất vả trước Cagliari
TPO - Bàn thắng ở những phút cuối trận của Andrea Pirlo đã giúp AC Milan vượt qua chủ nhà Cagliari 2 - 1, dù bị dẫn trước từ khá sớm. Trong khi đó, Udinese leo lên thứ hai sau khi đánh bại Siena 2-0.
AC Milan lội ngược dòng vất vả trước Cagliari ảnh 1

Ronaldo trở lại là nguồn cảm hứng chiến thắng cho Milan. Ảnh: AP

Làm khách tại sân Sant'Elia, Milan bị thủng lưới ngay từ phút thứ tư, khi Robert Acquafresca lập công cho đội chủ nhà Cagliari. Phút 44, Milan có cơ hội san bằng tỷ số khi đưởng hưởng quả phạt đền do Ronaldo bị phạm lỗi trong vòng cấm. Tuy nhiên, Kaka đã không thắng được thủ môn Marco Fortin từ chấm 11 mét.

Phải chờ đến phút 61, Milan mới có được bàn gỡ do công của Alberto Gilardino, Sau đó, Pirlo đã ấn định chiến thắng 2 - 1 cho Milan bằng pha sút phạt đẳng cấp ở phút 86.

Ở trận đấu khác, Fabio Quagliarella và Antonio Di Natale lần lượt lập công ở các phút 43 và 80, giúp Udinese đánh bại Siena 2 - 0. Đây là chiến thắng quả cảm của các cầu thủ Udinese, do họ chỉ thi đấu với 10 người từ phút 45, khi trung vệ Felipe bị thẻ vàng thứ hai.

Trong khi đó, với sự thiếu vắng nhiều trụ cột do bị chấn thương và bị cấm thi đấu, cũng như thiếu cả sự chỉ đạo của HLV Cesare Prandelli, Fiorentina chỉ kiếm được trận hòa 0 - 0 với Reggina. Còn Marco Zalayeta tỏa sáng với hai bàn thắng ở mỗi hiệp, giúp Napoli đánh bại Catania 2 - 0. Livorno vượt qua chủ nhà Sampdoria 3 - 1 để thoát khỏi vị trí cuối bảng. Ở trận đấu còn lại, Empoli hòa không bàn thắng với Torino.

Bàn thắng bất ngờ ở phút 90 của Fabio Firmani giúp Lazio đánh bại Parma 1 - 0. Đây được xem là chiến thắng mà Ban huấn luyện, cũng như cầu thủ Lazio kính tặng một CĐV của đội bóng bị cảnh sát bắn chết cách đây hai tuần.

Ở trận đấu muộn nhất, diễn ra vào rạng sáng 26/11, Juventus sẽ tiếp Palermo.

Ngày hôm qua, Inter Milan đánh bại Atalanta 2 - 1 để duy trì ngôi đầu Serie A. AS Roma tiếp tục bám đuổi với chiến thắng 1 - 0 trước Genoa, nhờ bàn thắng muộn của hậu vệ Christian Panucci.

Như vậy, Inter tiếp tục dẫn đầu Serie A với 28 điểm, tiếp đến là Roma và Udinese cùng 25 điểm, Fiorentina có 24 điểm, còn Juventus tạm đứng thứ tư với 22 điểm.

Tuy nhiên, Inter và Roma có thể gia tăng điểm số so với các đội bám sau khi còn một trận chưa đấu. Còn Milan đang đứng thứ 9 với 17 điểm và cũng còn một trận chưa đấu.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.