adidas lần đầu tiên ứng dụng công nghệ DEMONSKIN cho 'mãnh thú' sân cỏ Predator

Đầu năm 2020, adidas đã khuấy đảo cộng đồng bóng đá khi tung ra sản phẩm Predator 20 Mutator ứng dụng công nghệ DEMONSKIN hoàn toàn mới giúp tối đa khả năng kiểm soát bóng. Predator 20 Mutator tiếp tục khẳng định danh hiệu “mãnh thú” sân cỏ của dòng Predator với các cầu thủ danh tiếng trong và ngoài nước như Paul Pogba, Becky Sauerbrunn, Dele Alli, Marc-André ter Stegen và Tiến Linh, Hùng Dũng, Văn Đức…
adidas lần đầu tiên ứng dụng công nghệ DEMONSKIN cho 'mãnh thú' sân cỏ Predator ảnh 1

Tiến Linh là một trong những cầu thủ đầu tiên của Việt Nam trải nghiệm Predator 20 Mutator

Lấy cảm hứng từ những sinh vật nguy hiểm nhất của thiên nhiên – biểu tượng cho sức mạnh và sự năng động, sản phẩm mới Predator 20 Mutator đã được cải tiến tối ưu để đem lại cho người sử dụng lợi thế vượt trội so với đối thủ. Tất cả bí mật nằm ở công nghệ đột phá DEMONSKIN mà adidas đã dày công nghiên cứu và thử nghiệm trong nhiều năm.

adidas lần đầu tiên ứng dụng công nghệ DEMONSKIN cho 'mãnh thú' sân cỏ Predator ảnh 2

Hùng Dũng trải nghiệm cùng Predator mới nhất của adidas

Theo đó, siêu phẩm mới nhất này sẽ có mặt tại Việt Nam với đôi Predator 20.1 có thiết kế lần đầu tiên ứng dụng công nghệ DEMONSKIN tạo nên 258 gai lớn bao phủ trên mũi và hông giày giúp người chơi xoay chuyển tình thế và mang lại 100% lợi thế trong các trận đấu. Ngoài giày bóng đá, tới đây, công nghệ DEMONSKIN sẽ được áp dụng trên găng tay thủ môn, trao quyền cho người chơi trong việc tăng cường kiểm soát bóng và sức mạnh trên những khoảng trống.

Predator 20 Mutator là phiên bản tiêu chuẩn dành cho thi đấu trên cỏ tự nhiên nên mọi cải tiến cũng được adidas tính toán kỹ để mang lại 100% lợi thế tối ưu cho người sử dụng. Đôi giày có cấu hình đế hai tấm giúp giảm trọng lượng và tạo thiết kế 360 độ để lớp da phần thân trên bao bọc toàn bộ phần dưới đế. Ngoài ra, thiết kế cổ giày cao co giãn ôm sát mắt cá giúp ổn định phần cổ chân. Bên trong giày là một lớp đệm Polyamide với khả năng hỗ trợ tốt nhất cho bàn chân khi chuyển động. 

Ông Ben Herath, Giám đốc thiết kế dòng giày bóng đá của adidas cho biết: “Khi chúng tôi ra mắt dòng giày Predator đầu tiên vào năm 1994, nó đã làm thay đổi cục diện. Kể từ đó, chúng tôi không ngừng đẩy mạnh cải tiến thiết kế của mình để đảm bảo vẫn luôn đi đầu trong công nghệ giày bóng đá. Predator không chỉ đơn thuần là một đôi giày mà còn đại diện cho những khoảnh khắc mang tính biểu tượng, được các cầu thủ sử dụng để chơi bóng và trở thành huyền thoại của môn thể thao vua. Năm 2020, chúng tôi muốn ra mắt một đôi Predator thế hệ mới. Chúng tôi biết phải tạo ra một điều hoàn toàn khác biệt và mang đến một sự đổi mới có thể ‘đe dọa’ các đối thủ. Công nghệ DEMONSKIN chính là cốt lõi. Những lợi ích của công nghệ mới này được thể hiện rõ qua các lối chơi và đây thực sự là sự đổi mới đột phá của chúng tôi trong việc sản xuất dòng giày đá bóng của adidas. Điều này đã được chứng minh qua các thử nghiệm của người chơi, trong đó rất nhiều người nhận ra sự khác biệt ngay lập tức qua cảm giác bóng dưới chân họ”.

Dòng giày bóng đá của adidas luôn là lựa chọn hàng đầu của các cầu thủ nổi tiếng như David Beckham, Zinedine Zidane và Steven Gerrard. Tiếp nối truyền thống đó, Predator 20 Mutator sẽ đồng hành cùng siêu sao Paul Pogba, Becky Sauerbrunn, Dele Alli, Marc-André ter Stegen và Tessa Wullaert trong thời gian tới.

adidas lần đầu tiên ứng dụng công nghệ DEMONSKIN cho 'mãnh thú' sân cỏ Predator ảnh 3

Công nghệ DEMONSKIN lần đầu tiên được ứng dụng trên Predator để tạo nên lớp gai bao phủ phần thân giày

Predator 20.1 đã chính thức lên kệ với giá 4.500.000 vnđ. Người hâm mộ có thể mua giày trực tiếp tại website https://www.adidas.com.vn/ hoặc theo dõi Fanpage chính thức của adidas Việt Nam https://www.facebook.com/adidasVN/ để biết thêm nhiều thông tin khác.  

MỚI - NÓNG