Adisak Kraison nói gì sau khi ghi tới 6 bàn vào lưới Timor Leste?

Tiền đạo Adisak Kraison của ĐT Thái Lan.
Tiền đạo Adisak Kraison của ĐT Thái Lan.
TPO - Tối qua (9/11), Adisak Kraison đã thể hiện sự hiệu quả đáng kinh ngạc khi ghi tới 6 bàn thắng vào lưới ĐT Timor Leste, qua đó giúp ĐT Thái Lan có chiến thắng đậm đà 7-0. Sau trận đấu, tiền đạo này đã có những chia sẻ về màn trình diễn của mình.

Theo lý thuyết, trận ra quân tại bảng B AFF Cup 2018, ĐT Thái Lan sẽ phải làm khách trên sân của Timor Leste. Tuy nhiên, do không có SVĐ nào ở đất nước Timor Leste đáp ứng được các tiêu chuẩn mà BTC đưa ra, vậy nên LĐBĐ Timor Leste chọn luôn sân Rajamangala của Thái Lan làm sân nhà của mình. Nghĩa là trên thực tế, ĐT Thái Lan mới là chủ nhà trong cuộc đối đầu giữa hai đội.

Có lợi thế sân nhà và thực lực vượt trội, không khó khăn để ĐT Thái Lan vùi dập Timor Leste với cách biệt 7 bàn không gỡ. Trận này, tiền đạo Adisak Kraison đã thể hiện sự hiệu quả đáng kinh ngạc khi một mình anh ghi tới 6 bàn vào lưới đối thủ chỉ trong vòng có 57 phút. Theo thống kê, 6 pha lập công từ tiền đạo thuộc biên chế của Muangthong United đến từ 6 cú dứt điểm. Tức là anh ấy đã chuyển hóa 100% số cú sút của mình thành bàn, một con số khó tin.

Chia sẻ sau trận đấu, Kraison cho biết, bản thân chỉ muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ, chứ không nghĩ đến việc sẽ ghi nhiều bàn thắng vào lưới đội bóng yếu nhất bảng.

"Tôi không nghĩ mình lại có trận đấu thăng hoa như thế này", Adisak Kraison chia sẻ ở buổi họp báo sau trận đấu tại Bangkok tối 9.11. "Trước đó, tôi phải đối mặt với chấn thương và kéo dài đến 8 tháng mới bình phục hoàn toàn. Đó là một khởi đầu khó khăn với tôi tại kỳ AFF Cup lần này".

"Tôi chỉ mong hoàn thành được vai trò của mình trong mỗi trận đấu. Chứ không nghĩ đến ghi nhiều bàn thắng trong trận đấu. Cảm ơn ban huấn luyện, đồng đội và người hâm mộ đội đã giành cho tôi những lời động viên, khích lệ trong thời gian vừa qua", tiền đạo mang áo số 9 của ĐT Thái Lan phát biểu thêm.

Tại mùa giải vừa qua, Kraison chỉ ghi tổng cộng 8 bàn thắng cho Muangthong United tại giải VĐQG Thái Lan. Tuy nhiên, tại AFF Cup 2018, chỉ riêng trận đấu với Timor Leste, anh đã có 6 bàn. Danh hiệu “Vua phá lưới” giải đấu khó thoát khỏi tay tiền đạo 27 tuổi này.

MỚI - NÓNG