AFC ca ngợi U23 Việt Nam là ‘Vua đá phạt’

TPO - Trong bài viết tổng kết giải AFC U23, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) gọi U23 Việt Nam là “Vua Đá phạt”, trong khi Quang Hải được mệnh danh là chân sút sở hữu “chiếc chân trái cực ngọt”.

Theo tờ The AFC, giải vô địch U23 châu Á 2018 chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ của các đội bóng Đông Nam Á.

“Khi U23 Việt Nam đánh bại U23 Australia với tỉ số 1 – 0, họ không chỉ giành chiến thắng đầu tiên tại giải U23, mà còn là nước đầu tiên ở khu vực Đông Nam Á giành thắng lợi.

Hai ngày sau đó, U23 Malaysia vượt qua Ả Rập Saudi, cùng U23 Việt Nam trở thành đại diện đầu tiên của khu vực tham gia vòng đấu loại trực tiếp. Việt Nam có thể đã thua trong trận Chung kết, nhưng kết quả mà họ đạt được hứa hẹn một tương lai tích cực", tờ AFC nhận định.

Cũng theo AFC, U23 Việt Nam có thể được gọi là “Vua Đá phạt”, vì đều vượt qua U23 Iraq và U23 Qatar sau loạt sút luân lưu ở vòng Tứ kết và Bán kết.

AFC ca ngợi U23 Việt Nam là ‘Vua đá phạt’ ảnh 1

Việt Nam và Malaysia là hai nước Đông Nam Á ghi dấu ấn đặc biệt tại giải AFC U23. Ảnh: AFC

AFC ca ngợi "chân trái cực ngọt" của Nguyễn Quang Hải, khi anh gỡ hòa trong trận Chung kết với Uzbekistan bằng một cú sút bằng chân trái đẹp như Messi.

“Đó là bàn thắng thứ 5 của anh ở giải đấu, trong đó có 4 bàn từ ngoài vòng cấm (chiếm hơn 1/3 số bàn thắng ngoài vòng cấm trong cả giải đấu, 11 bàn).”

AFC ca ngợi U23 Việt Nam là ‘Vua đá phạt’ ảnh 2

Chiến chân trái của Quang Hải (phải) được nhắc đến như một điểm nhấn của giải AFC U23. Ảnh: AFC

Theo Theo AFC
MỚI - NÓNG