AFC ủng hộ Việt Nam làm mạnh vụ Ninh Bình

Bộ ba của V.Ninh Bình: bầu Trường, chủ tịch Phạm Văn Lệ và HLV Nguyễn Văn Sỹ. Ảnh: VSI
Bộ ba của V.Ninh Bình: bầu Trường, chủ tịch Phạm Văn Lệ và HLV Nguyễn Văn Sỹ. Ảnh: VSI
TP - Thể hiện sự lo ngại về vụ dàn xếp tỷ số của các cầu thủ The Vissai Ninh Bình, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) cũng không loại trừ khả năng sẽ có án kỷ luật đối với V.Ninh Bình và các cầu thủ tham gia cá độ.

V.Legue vẫn tiếp tục

Trao đổi với Tiền Phong chiều qua, ông Trần Duy Ly - thành viên BTC Cty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) - cho biết, tạm thời VPF chỉ quyết định dừng trận đấu giữa Ninh Bình và HA.GL, theo kế hoạch diễn ra ngày hôm nay.

“Các trận đấu khác vẫn diễn ra bình thường chứ không thể chỉ vì mình Ninh Bình mà để ảnh hưởng cả giải. Tạm thời chúng tôi mới chỉ quyết định được như vậy, còn tiếp theo như thế nào cần chờ kết luận của cơ quan điều tra cũng như ý chí của Ninh Bình”- ông Ly nói.

Theo một lãnh đạo khác của VPF, công ty đã tính tới khả năng Ninh Bình rút khỏi giải, vì trên thực tế quá nửa đội hình chính của đội bóng này đã “dính chàm”. “Tuy nhiên, chúng tôi vẫn hy vọng Ninh Bình có thể tiếp tục tham dự. Chúng tôi và VFF khi đó sẽ nghiên cứu để có phương án ưu tiên cho Ninh Bình, như cho phép họ tăng cường lực lượng ở giai đoạn lượt về vì lượt đi giờ cũng sắp kết thúc. Chúng tôi rất ghi nhận tinh thần chống tiêu cực của đội bóng. Nếu cố gắng, Ninh Bình vẫn có thể tiếp tục thi đấu ở V.League mùa sau hoặc cùng lắm họ chỉ phải xuống hạng Nhất”- vị này nói.

Chủ tịch CLB The Vissai Ninh Bình Phạm Văn Lệ hôm qua cho biết, đội chưa chốt phương án giải thể hay không. Quyết định cuối có thể chỉ được đưa ra ngày thứ Hai tới.

“Chúng tôi vẫn đang tích cực phối hợp với cơ quan điều tra, nhưng thú thực là tâm tư mọi người đều rối bời. Chúng tôi cũng muốn vụ việc nhanh chóng kết thúc”- ông Lệ nói.

HLV Ninh Bình Nguyễn Văn Sỹ cho biết, vẫn chưa hết sốc khi đón nhận thông tin về các học trò: “Tôi đưa họ về Ninh Bình, không nhận một đồng nào từ tiền chuyển nhượng của họ và đặt hết niềm tin. Thật không ngờ các cầu thủ lại bán rẻ tương lai như vậy. Ở trận đấu với Kelatan tôi cũng có chút gợn, vì Ninh Bình có 9 cầu thủ mà lại thắng, nhưng cũng không nghĩ là họ tiêu cực. Không hiểu ở V.League họ có “làm độ” không”.

Theo Quy chế bóng đá chuyên nghiệp, nếu bỏ giải, Ninh Bình bị phạt tiền và bị đánh rớt xuống hạng 3, hủy toàn bộ kết quả tại V.League. Các đội bóng thắng Ninh Bình ở lượt đi như B.Bình Dương, Than Quảng Ninh, Quảng Nam sẽ bị mất 3 điểm. Các đội hòa Ninh Bình gồm Đồng Nai, SHB Đà Nẵng, An Giang, ĐT.LA sẽ bị mất 1 điểm. Đội đầu bảng Thanh Hóa có phần hưởng lợi khi vẫn giữ nguyên điểm số do chưa đấu vòng 8 với Ninh Bình, trong khi 2 đối thủ bám đuổi phía sau là B.Bình Dương và Than Quảng Ninh đều bị trừ 3 điểm.

VPF cho biết nếu Ninh Bình bỏ giải thì đội đứng thứ 12 vào cuối mùa sẽ vẫn bị rớt hạng để đảm bảo tính cạnh tranh của giải đấu.

Sẽ bị loại khỏi AFC Cup?

Hôm qua, phát biểu trên tờ The Star của Malaysia, Phó TTK AFC Windsor John Paul bày tỏ quan điểm mong muốn Việt Nam sớm có kết luận điều tra để báo cáo AFC trước khi lượt trận tiếp theo của AFC cup diễn ra (ngày 22/4). AFC cũng ủng hộ Việt Nam làm mạnh vụ việc để ngăn ngừa nạn cá độ của bóng đá châu Á.

HLV trưởng CLB Kelantan (Malaysia), Azman Ibrahim thể hiện sự lo lắng khi nói, ông hy vọng các cầu thủ của Kelantan không tham gia vụ việc. Với việc các cầu thủ Ninh Bình làm “độ”, dù không tự rút lui thì nhiều khả năng đội bóng của bầu Trường cũng sẽ bị loại khỏi AFC cup.

Hôm qua, “đại bản doanh” của Ninh Bình tại khách sạn The Vissai gần như vắng tanh. Lác đác chỉ còn các ngoại binh của đội bóng này ở lại khách sạn.

Có tin cơ quan điều tra có thể sẽ “xới” lại các trận đấu của đội tuyển U23 Việt Nam tại SEA Games 27. Tuy nhiên, HLV Hoàng Văn Phúc cho rằng, ở giải trên U23 Việt Nam đã thi đấu nỗ lực nhưng có phần kém may mắn. Ông Phúc không tin các cầu thủ dám “bán độ” ở SEA Games.

Trong số các cầu thủ Ninh Bình tham gia “làm độ” ở trận đấu với Kelantan thì tiền vệ Trần Mạnh Dũng từng đóng vai trụ cột ở U23 Việt Nam. Một cầu thủ khác là trung vệ Gia Từ cũng là cầu thủ thuộc đội hình chính thức. 

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.