AFF Cup 2014: Việt Nam gặp đối thủ 'dễ thở'

Ảnh: Lá thăm đưa tuyển Việt Nam vào chung bảng đấu với Indonesia và Philippines. Ảnh: Như Ý
Ảnh: Lá thăm đưa tuyển Việt Nam vào chung bảng đấu với Indonesia và Philippines. Ảnh: Như Ý
TPO - Tại lễ bốc thăm giải bóng đá AFF Suzuki Cup 2014 diễn ra chiều nay tại Hà Nội, lá thăm đã đưa tuyển Việt Nam vào chung bảng đấu với Indonesia, Philippines và đội nhì vòng loại.

Theo kết quả bốc thăm, Việt Nam sẽ thi đấu tại bảng A với Indonesia, Philippines và đội nhì vòng loại.

Trong khi đó tại bảng B, đội đồng chủ nhà Singapore sẽ đọ sức với Thái Lan, Malaysia và đội nhất vòng loại.

Nhận định về kết quả bốc thăm, nhiều chuyên gia cho rằng, tuyển Việt Nam rơi vào bảng đấu tương đối "dễ thở". Bằng chứng là ở bảng này chỉ có duy nhất Việt Nam là đội từng vô địch AFF Suzuki Cup trong quá khứ. 

Tuy nhiên, HLV trưởng Toshiya Miura của tuyển Việt Nam tỏ ra rất thận trọng. “Trong bóng đá không thể nói trước điều gì. Thú thực, tôi chưa biết nhiều về bóng đá khu vực Đông Nam Á, nên sau khi đã có kết quả bốc thăm chia bảng, tôi sẽ bắt tay vào nghiên cứu các đối thủ một cách kĩ càng", ông Miura nói.

AFF Cup 2014: Việt Nam gặp đối thủ 'dễ thở' ảnh 1

Kết quả bốc thăm chia bảng.

Năm đội là Myanmar, Lào, Campuchia, Brunei và Đông Timor sẽ tham gia vòng loại từ 8/10 đến 19/10 để xác định 2 đội lọt vào VCK cùng 6 đội vào thẳng là Việt Nam, Singapore, Thái Lan, Malaysia, Indonesia và Philippines.

Theo kết quả bốc thăm vòng loại, thứ tự các đội tham dự được xác định như sau: Đông Timor; Brunei; Lào; Campuchia và Myanmar. 

AFF Cup 2014: Việt Nam gặp đối thủ 'dễ thở' ảnh 2

Thứ tự 5 đội tham dự vòng loại. Ảnh: Tuấn Đức.

VCK diễn ra từ 22/11 đến 20/12 tại Việt Nam và Singapore. Dù là đồng chủ nhà và được chọn vào nhóm 1, nhưng Việt Nam có nguy cơ rơi vào bảng tử thần với ĐKVĐ Thái Lan, Malaysia và Philippines.

AFF Cup 2014: Việt Nam gặp đối thủ 'dễ thở' ảnh 3

Ảnh: Như Ý

LĐBĐVN không đưa ra mục tiêu cụ thể, song chức vô địch như năm 2008 là điều người hâm mộ chờ đợi ở HLV Toshiya Miura và học trò.

MỚI - NÓNG