AFF Cup 2020 thành lập tổ đặc biệt, Việt Nam tiến gần cơ hội đăng cai

Ban thi đấu AFF đề xuất tổ chức AFF Cup 2020 theo thể thức chia 2 bảng do 1 hoặc 2 quốc gia đăng cai tuỳ thuộc diễn biến dịch COVID-19.
Ban thi đấu AFF đề xuất tổ chức AFF Cup 2020 theo thể thức chia 2 bảng do 1 hoặc 2 quốc gia đăng cai tuỳ thuộc diễn biến dịch COVID-19.
TPO - Theo thông tin của Tiền Phong, ngày 16/6, Ban tổ chức thi đấu đã chính thức đề xuất phương án tổ chức AFF Cup 2020 theo thể thức chia làm 2 bảng đấu do một hoặc hai quốc gia đăng cai.  

Cụ thể trong chiều nay, Hội đồng LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) đã có cuộc họp trực tuyến về kế hoạch tổ chức AFF Cup 2020 trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại nhiều quốc gia trong khu vực. Đại diện Việt Nam tham dự cuộc họp là Phó chủ tịch thường trực Trần Quốc Tuấn.

Được biết tại cuộc họp, AFF đã xem xét các giải pháp do Ban thi đấu đưa ra liên quan vấn đề kỹ thuật, chuyên môn, thể thức thi đấu được áp dụng tại AFF Cup 2020. Theo đó, các đội tuyển sẽ được mở rộng danh sách đăng ký sơ bộ từ 50 lên 70 cầu thủ, đăng ký chính thức từ 20 lên 23 cầu thủ. Giải cũng được cho phép áp dụng quy định mới của FIFA, mỗi đội được thay tối đa 5 cầu thủ thay vì 3 như bình thường.

Việc thay thế này mặc dù vậy phải đảm bảo quy định của FIFA để không ảnh hưởng tới chuyên môn. AFF bên cạnh đó thống nhất thành lập tổ công tác đặc biệt theo dõi diễn biến dịch COVID-19 để kịp thời có biện pháp điều chỉnh công tác tổ chức giải phù hợp.

AFF Cup 2020 thành lập tổ đặc biệt, Việt Nam tiến gần cơ hội đăng cai ảnh 1 Đội tuyển Việt Nam nhiều cơ hội bảo vệ ngôi vô địch nếu AFF Cup 2020 tổ chức trên sân nhà.

Đáng chú ý, trao đổi với Tiền Phong, Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cho biết, Ban thi đấu đã chính thức đề xuất kế hoạch tổ chức AFF Cup 2020 theo thể thức chia làm 2 bảng do 1 hoặc 2 quốc gia đăng cai. “Trong trường hợp dịch COVID-19 chưa được kiểm soát tốt tại các quốc gia Đông Nam Á, AFF có thể cân nhắc phương án này để đảm bảo an toàn”-ông Trần Quốc Tuấn cho biết.

Trả lời Tiền Phong trước đó, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Lê Thị Hoàng Yến khẳng định, xét bối cảnh hiện tại, Việt Nam có nhiều điều kiện để đăng cai AFF Cup 2020 nhờ công tác khống chế, kiểm soát tốt dịch COVID-19. Theo bà Lê Thị Hoàng Yến, với kinh nghiệm đăng cai thành công nhiều giải đấu thể thao quốc tế và khu vực, Việt Nam đủ năng lực làm tốt vai trò chủ nhà AFF Cup 2020 nếu được các quốc gia thành viên ủng hộ.

Chuẩn bị cho Vòng loại thứ 2 World Cup 2022 và AFF Cup 2020, đội tuyển Việt Nam theo kế hoạch sẽ có đợt tập trung đầu tiên tháng 8 tới. HLV Park Hang Seo dự kiến triệu tập trên dưới 30 cầu thủ. 

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.