Agribank Cup 2006: Bahrain không cử ĐTQG

Agribank Cup 2006: Bahrain không cử ĐTQG
TP - Cuối ngày hôm qua, nguồn tin của Tiền phong cho biết, đội Bahrain vẫn đến Việt Nam dù thành phần không thực sự mạnh như đăng ký ban đầu của LĐBĐ Bahrain.
Agribank Cup 2006: Bahrain không cử ĐTQG ảnh 1

Tiền đạo Anh Đức (số 21) ghi 2 bàn thắng trong trận đá tập với M. Nam Định.Ảnh: Phạm Yên

Trước đó, VFF đã ký hợp đồng mời đối thủ thi đấu cho Agribank Cup qua nhà môi giới Infront nhưng do lịch thi đấu của giải thay đổi nên đội tuyển Bahrain đã không đảm bảo về thành phần của đội như dự kiến.

Theo đó, do trong đội hình U23 quốc gia Bahrain có các cầu thủ thuộc CLB Muharraq và CLB Al Ahli chuẩn bị thi đấu chung kết lượt đi AFC Cup và tham dự giải VĐQG Arập vào cuối tháng 10, LĐBĐ Bahrain đã quyết định “lấp vào chỗ trống” 4 tuyển thủ quốc gia từng tham dự trận đấu play-off vòng loại World Cup 2006 và vòng loại ASIAN Cup 2007.

Dẫn dắt đội tuyển U23 Bahrain là HLV trưởng Ghazi Al Majed.Dù có thêm tới 4 tuyển thủ quốc gia song “già” nhất đội là cầu thủ Hussain Khalaf Ebrahim mới 23 tuổi cùng hai cầu thủ khác sinh năm 1984. Các cầu thủ còn lại hầu hết mới chỉ từ 18-20 tuổi.

Ông Trần Đức An, Tổng Giám đốc VFD, đơn vị phụ trách khâu tiếp thị tài trợ của giải cho biết, BTC không phải trả thêm bất kỳ chi phí nào ngoài những điều khoản đã thỏa thuận.

Hiện công tác chuẩn bị cho giải đang diễn ra trôi chảy với mục tiêu an ninh, an toàn được đặt lên hàng đầu và VFD cũng đã bán hết số biển quảng cáo vòng 1 trên sân.

Việc phát hành vé đã sẵn sàng và bắt đầu phục vụ người hâm mộ từ hôm nay (21/10) với 4 mức giá từ 40.000 đồng đến 120.000 đồng/vé.

ĐTQG hoàn thiện đội hình

Để chuẩn bị cho việc bảo vệ ngôi vô địch, chiều qua ĐTQG đã có trận đá tập cuối cùng gặp “quân xanh” M.Nam Định trên sân Mỹ Đình. Do đã ngắm kỹ “giò cẳng” các tân binh trong trận gặp M.Hải Phòng trước đó, HLV Riedl chỉ đưa ra sân đội hình gần như mạnh nhất trong thời điểm này để thử nghiệm thêm một số vị trí.

Trong hiệp một, ĐTQG chơi với đội hình gồm thủ môn Quang Huy, hậu vệ Minh Đức (phải), Huy Hoàng, Như Thành, Văn Biển (trái); các tiền vệ Tấn Tài, Minh Phương, Hồng Minh, Vũ Phong và cặp tiền đạo Thanh Bình, Anh Đức.

Đội hình này nhằm giúp ông Riedl đánh giá lại cặp tiền vệ trung tâm, thử nghiệm sự kết hợp của cặp tiền đạo Anh Đức, Thanh Bình và khả năng phòng ngự biên của Minh Đức.

Hiệp hai, Tấn Tài được rút ra nhằm thử nghiệm Văn Biển ở vai trò tiền vệ trái khi chuyển Vũ Phong về chơi thay vị trí của Tấn Tài. Cũng trong hiệp này, Tài Em sau thời gian dưỡng thương đã được vào sân thi đấu để lấy cảm giác trận mạc.

Với đội hình này, ĐTVN đã dễ dàng giành chiến thắng 4-0 trước M.Nam Định. Trong 4 bàn, Anh Đức lại cho thấy cái duyên ghi bàn của mình khi đóng góp 2 bàn và góp phần tạo nên bàn thứ 3 khi bị đốn ngã trong khu 16m50 để Minh Phương thực hiện chính xác từ chấm 11m. Tiền đạo Thanh Bình cũng đánh dấu sự trở lại bằng bàn ấn định tỷ số ở phút cuối cùng.

MỚI - NÓNG