Agribank Cup 2006: Thái Lan vô địch, tại sao không?

Agribank Cup 2006: Thái Lan vô địch, tại sao không?
TP - Đó là tuyên bố đầy tự tin của Teerathep Winothai ngay sau khi cầu thủ trẻ này cùng các đồng đội Thái Lan dưới sự dẫn dắt của HLV Chanvit Phalajivin đặt chân đến sân bay Nội Bài (Hà Nội) chuẩn bị tham dự Agribank Cup 2006.
Agribank Cup 2006: Thái Lan vô địch, tại sao không? ảnh 1

Trong đội hình U23 Thái Lan, có nhiều cầu thủ trẻ dưới 21 tuổi Ảnh: Quang Thắng

Như để phụ họa cho tuyên bố hùng hồn từ cậu học trò cưng của mình, HLV Chanvit đã khẳng định mục tiêu của các cầu thủ trẻ Thái Lan là đoạt Cúp vô địch Agribank Cup 2006, bất kể đối thủ của họ đều là những ứng cử viên nặng ký cho ngôi đầu.

Cũng trong tối qua, lần lượt hai đội tuyển trẻ Bahrain và New Zealand đã tới Hà Nội.

Tại sân bay Nội Bài, HLV Chanvit tiết lộ rằng ông vẫn chưa mang sang Việt Nam đội hình mạnh nhất của đội tuyển U23 Thái Lan.

Mục tiêu chính của đội U23 Thái Lan tại Agribank Cup năm nay, thưa ông?

Tôi từng dẫn dắt đội tuyển U23 Thái Lan tham dự Agribank Cup năm trước. Lần đó dù đã dẫn trước nhưng cuối cùng chúng tôi vẫn thất bại trong trận “chung kết” trước một đội tuyển Việt Nam có lợi thế sân nhà lại thi đấu rất mạnh mẽ và giàu tham vọng.

Năm nay đối thủ cũng rất mạnh với sự hiện diện của Bahrain, New Zealand nhưng chúng tôi quyết giành ngôi vô địch cùng giải thưởng 40.000 USD.

Danh sách đội Thái Lan

Thủ môn (2): Kosin Hathairattanakool, Narit Ntaweekul.

Hậu vệ (7): Suree Sukha, Prat Samakrat, Noppol Pitafai, Panupong Wongsa, Tevarit Junsom, Kiaprawut Saiwaeo, Narathong Samana

Tiền vệ (7): Tada Keedalay, Thrithi Nonsrichai, Datsakorn Thonglao, Kittipol Papunga, Suchao Nutnum, Tana Chanabut, Kraisorn Pancharoen.

Tiền đạo (4): Ekaphan Inthasen, Teerathep Winothai, Anon Sangsanol, Sutee Suksomkit.

Vậy ông đã nắm rõ thực lực các đối thủ tại giải, cả Bahrain lẫn New Zealand, để quyết định đặt mục tiêu vô địch?

Quả thật tôi không có nhiều thông tin về các đội dự giải, ngoài chủ nhà Việt Nam.

Tuy nhiên tôi biết rằng các đối thủ đều không quá mạnh khi chỉ cử tới các đội tuyển trẻ, hình như là U23 thì phải.

Ông không tính tới quyết tâm của đội chủ nhà Việt Nam? Hay ông đã được BHL đội tuyển U21 vừa dự Capital Cup báo cáo đầy đủ tình hình của đội chủ nhà?

Với Việt Nam thì chúng tôi biết khá rõ. Các bạn đã chơi không được tốt giải vừa rồi vì mất tới 7 trụ cột, trong đó có một tiền đạo nhỏ người nhưng cực kỳ nguy hiểm. Tôi tin rằng các bạn sẽ thể hiện tốt hơn ở giải tới.

Nhưng Thái Lan cũng có nhiều cầu thủ dưới 21 tuổi, và ông từng tuyên bố chỉ lấy giải làm đợt tập huấn cho đội mà nay vẫn “giao chỉ tiêu” vô địch?

Đúng là lực lượng tuyển thủ Thái Lan sang dự giải có nhiều cầu thủ trẻ, không phải là đội hình mạnh nhất của chúng tôi. Tôi đã không gọi 8 cầu thủ từng tham dự SEA Games 23 sang Việt Nam dự Agribank Cup để nhường chỗ cho cầu thủ trẻ. Đây là nằm trong kế hoạch chuẩn bị cho ASIAD 15 của bóng đá Thái Lan .

Tuy chỉ mới 21 tuổi, lại chưa có nhiều kinh nghiệm thi đấu song tôi tin họ đều khát khao thể hiện mình. Vì vậy, tôi đặt mục tiêu cho các cầu thủ phải giành chiến thắng ở mọi trận đấu. Hoàn thành được mục tiêu này đồng nghĩa với việc chúng tôi sẽ vô địch (cười). Tôi tin tưởng vào các học trò của mình.

Teerathep: “Tiền thưởng nhiều cũng là động lực”

Tiền đạo trẻ Thái Lan Teerathep Winothai cho biết số tiền thưởng lớn (40.000 USD) là một trong số những động lực khiến các cầu thủ Thái Lan tỏ ra khá háo hức và quyết tâm giành chức vô địch Agribank Cup 2006.

“Đây là lần thứ 3 tôi tới thi đấu tại Việt Nam. Mục tiêu chính của chúng tôi là ASIAD 15 song không thể phủ nhận rằng Agribank Cup là một giải đấu thú vị.

Giải đấu này nằm trong kế hoạch tập huấn của bóng đá Thái Lan chuẩn bị cho ASIAD vào tháng 12/2006 và chúng tôi sẽ cố gắng giành chức vô địch với khoản tiền thưởng khá cao.

Theo tôi, để làm được điều này quả là không dễ dàng gì bởi các cầu thủ Việt Nam rất mạnh khi thi đấu trên sân nhà. Trong khi đó, đội hình của chúng tôi còn có cả những cầu thủ chưa một lần thi đấu tại Việt Nam”.

MỚI - NÓNG