Agribank Cup: Tranh tài 3 châu lục

Agribank Cup: Tranh tài 3 châu lục
TP - Tròn 3 tháng nữa, Agribank Cup trong lần đầu được nâng cấp lên tầm ĐTQG sẽ khai mạc. Nhưng các nhà tổ chức vẫn đang đau đầu với danh sách khách mời khi mới chỉ xác định được 1 đại diện là Thái Lan.

Ngay từ đầu năm, Phòng các ĐTQG cùng HLV Riedl đã thống nhất kế hoạch tập luyện, thi đấu trong cả năm cho ĐTQG, trong đó có kế hoạch tham dự Agribank Cup vào trung tuần tháng 11.

Tuy nhiên, khi bắt tay vào triển khai, một vấn đề nảy sinh khiến các nhà tổ chức buộc phải thay đổi thời gian thi đấu, kéo theo đó là những trục trặc trong việc mời khách dự giải.

Tháng 11 là tháng Hà Nội bận rộn với nhiệm vụ đón tiếp và tổ chức Hội nghị thượng đỉnh APEC và tất cả các khách sạn hạng sang đều “cháy” phòng trong thời gian này. Vì vậy VFF đã không “bói” nổi một phòng khách sạn, dù chỉ là tầm trung chứ chưa nói tới khách sạn 5 sao như thông lệ.

Chẳng còn cách nào khác, VFF buộc phải “đẩy” giải sớm lên: tổ chức từ 24-28/10. Hệ quả là chỉ có “đối thủ truyền kiếp” Thái Lan chấp nhận “theo” sự thay đổi này.

Một khách mời khác đã cơ bản đồng ý là U23 Hàn Quốc đành nói lời từ chối vì tháng 10 K-League vẫn còn thi đấu nên các CLB chưa thể “nhả” cầu thủ được.

Cũng do vướng lịch thi đấu nên kế hoạch mời các đại diện Nam Mỹ gần như phá sản, chưa kể đến phí ra sân của các đội bóng Nam Mỹ thường rất cao.

Hướng tới Âu, Phi và Tây Á

Để đảm bảo Agribank Cup 2006 sẽ thành công tốt đẹp và có tính cạnh tranh cao, các nhà tổ chức đã thống nhất tiêu chí chọn khách mời cho giải gồm:

Một, đội bóng đó phải có trình độ và đẳng cấp không quá cao với bóng đá Việt Nam, chỉ trong khoảng trên dưới thứ hạng 100 trên BXH FIFA;

Hai, chi phí để mời các đội bóng này không quá khả năng chi trả của VFF (tổng chi phí của Agribank Cup 2005 là 400.000 USD).

Chính tiêu chí thứ 2 này là “vật cản” đối với việc đưa các ĐT Nam Mỹ, dù chỉ là các đội tuyển trẻ U19, U21 đến trình diễn trên sân Mỹ Đình.

Theo tiết lộ của một thành viên BTC, phí ra sân mà một đội trẻ Nam Mỹ rao với BTC cao gấp gần 2 lần so với các đội châu Âu (dĩ nhiên không phải là những đội hàng đầu châu Âu).

Theo tiết lộ của nhân vật trên, hiện VFF đang chờ câu trả lời của một ĐT trẻ khu vực Bắc Âu và tình hình khá khả quan. Đội tuyển thứ 3 được mời nhiều khả năng là một đại diện của lục địa đen. Lối chơi nhiệt tình, cống hiến có phần hoang dã của bóng đá lục địa đen sẽ mang đến nét tươi mới, hấp dẫn hơn cho giải.

Tuy nhiên, mục tiêu lớn nhất của BTC, sau khi đã có sự hiện diện của khách mời số 1 Thái Lan, lại là một đội bóng đến từ Tây Á.

Nguồn tin riêng của Tiền Phong cho biết, BTC đang cố gắng để đưa được ĐTQG của một nước Tây Á vừa sảy chân ở trận play off tranh vé dự World Cup. Nếu “giao dịch” này thành công, đây sẽ là bước đột phá của Agribank Cup.

Về cơ cấu giải thưởng, đội vô địch vẫn nhận 40.000 USD, Á quân và đứng thứ ba lần lượt nhận 20.000 và 10.000 USD. Ngoài ra, BTC cũng có các giải cá nhân gồm danh hiệu Cầu thủ hay nhất, Vua phá lưới (phần thưởng cho mỗi giải này có thể là 1.000 USD).

Tại Agribank Cup 2005, ĐTQG Việt Nam giành chức vô địch, tiền đạo Phan Thanh Bình là Vua phá lưới (3 bàn thắng), còn Cầu thủ hay nhất giải là Lê Quốc Vượng. 

MỚI - NÓNG