Aguero có thể bị treo giò ba trận

Pha chơi xấu của Aguero.
Pha chơi xấu của Aguero.
Tiền đạo người Argentina bị xử lý vì hành vi bạo lực với Winston Reid, trong trận Man City gặp West Ham cuối tuần trước.

Liên đoàn bóng đá Anh (FA) thông báo hành vi của Sergio Aguero không bị trọng tài phát hiện nhưng có thể quan sát rõ trong băng ghi hình. Theo đó, tiền đạo của Man City đánh cùi chỏ vào Winston Reid ở phút 76 trong trận đấu thuộc khuôn khổ vòng ba Ngoại hạng Anh.

Aguero có thể bị cấm thi đấu ba trận, trong đó có trận derby Manchester với Man Utd vào ngày 10/9 và trận gặp Bournemouth vào ngày 17/9 trong khuôn khổ Ngoại hạng Anh. Trận còn lại là cuộc so tài với Swansea ở vòng ba Cup Liên đoàn Anh. Thời hạn để tiền đạo 28 tuổi nộp đơn kháng cáo là 18h ngày 31/8 (giờ địa phương).

"Những pha va chạm khi không có bóng và không được trọng tài quan sát thấy trong trận đấu sẽ được chuyển cho hội đồng kỷ luật gồm ba cựu trọng tài uy tín. Mỗi thành viên của hội đồng kỷ luật sẽ xem lại video một cách độc lập và quyết định xem có đưa ra án phạt hay không. Nếu án phạt nguội được đưa ra và theo sau đó là hình phạt của FA, quyết định của ban kỷ luật phải được thống nhất", FA thông báo.

Sergio Aguero cũng không thể thi đấu hai trận vòng loại World Cup 2018 cho đội tuyển Argentina vào đầu tháng Chín do dính chấn thương bắp chân.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Đối tượng Thành tại cơ quan công an.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố
TPO - Ngày 19/4, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung Thành (SN 2000, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.