Aguero mời gọi Messi gia nhập Man City

Aguero từng nhiều lần cùng Man City đối đầu với Barca.
Aguero từng nhiều lần cùng Man City đối đầu với Barca.
Tiền đạo người Argentina muốn được đá cặp với siêu sao đồng hương trong màu áo đội chủ sân Etihad.

"Nếu Messi muốn tới Man City, hãy để anh ấy đạt ước nguyện. Tôi thật sự mong thấy anh ấy có mặt ở đây, nhưng dù sao đi nữa, quyết định vẫn nằm ở anh ấy", Sergio Aguero nói trên tờ Sun (Anh) hôm qua 29/12.

Tiền đạo của Man City cũng bác bỏ những lo ngại rằng Messi sẽ không đáp ứng được các đòi hỏi về thể lực ở Ngoại hạng Anh. "Messi là cầu thủ hay nhất thế giới. Áp lực thì ở đâu cũng có, nhưng nếu bạn đã là cầu thủ hay nhất thế giới, thì bạn có thể hay nhất ở bất kỳ đâu", Aguero lý giải.

Messi đang được đồn đoán có thể sẽ gia nhập Man City, theo chân Pep Guardiola, người vừa thông báo sẽ chia tay Bayern vào cuối mùa này và tính sang Ngoại hạng Anh tìm kiếm thách thức mới. Guardiola, HLV thân thiết một thời với Messi ở Barca, được dự báo có thể chọn Man City làm bến đỗ tiếp theo cho sự nghiệp.

Hợp đồng giữa Messi với Barca hiện còn hiệu lực đến hè 2018 và có điều khoản giải phóng lên tới 370 triệu đôla. Tuy nhiên, giới chuyên môn cho rằng nếu Man City thật sự muốn mua Messi, họ sẽ chỉ phải trả khoảng 180 triệu đôla.

Bản thân siêu sao 28 tuổi cũng có thể sẽ động lòng với viễn cảnh chuyển hộ khẩu sang sân Etihad, nơi anh hứa hẹn hưởng mức lương tuần 1,2 triệu đôla.

Cho rằng mọi chuyện đều có thể xảy ra, nhưng Aguero cũng thừa nhận sẽ rất khó để Messi dứt áo rời Barca: "Anh ấy đã chơi cho Barca từ lúc còn bé. Không dễ để Messi nghĩ về một đội bóng khác".

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.