Aguero: người hùng mới của Man City

Aguero: người hùng mới của Man City
Lâu lắm rồi, có lẽ từ sau khi Rooney lập hat-trick vào lưới Fenerbahce năm 2004, bóng đá Anh mới chứng kiến màn ra mắt ấn tượng như thế. Cú đúp, một đường chuyền thành bàn - bản hợp đồng "bom tấn" của Hè 2011 đã bùng nổ dữ dội trong trận đầu tiên khoác áo Man City.

Những chuyên gia làm biển quảng cáo ở Manchester chuẩn bị có thêm công ăn việc làm. Các tấm biển in hình Carlos Tevez với dòng chữ "Chào mừng đến Manchester" sẽ bị tháo xuống. Tevez vẫn quyết ra đi và trận gặp Swansea vừa qua, anh không có tên. Ngay cả khi anh chưa thể rời sân Etihad mùa Hè này, người ta hiểu rằng, đến mùa Đông anh lại đòi đi. Nói tóm lại, đó chỉ là vấn đề thời gian. Nên không thể tiếp tục dùng Tevez làm biểu tượng của CLB.

Ai sẽ thay hình Tevez ở tấm biển ấy? Vicente Kompany ư? Trung vệ người Bỉ không hề có tố chất ngôi sao đúng nghĩa, nhất là về mặt hình ảnh. David Silva? Được mọi người yêu mến đấy, nhưng anh trầm tính quá. Ứng viên nặng ký nhất: Sergio Aguero. Bản hợp đồng đắt giá nhất trong lịch sử CLB, có tố chất ngôi sao, cá tính, là tiền đạo (các CLB lớn thường chọn tiền đạo làm biểu tượng), có lối chơi thiên về kỹ thuật và biết cách tạo ra cơn sốt ngay từ giây phút đầu tiên.

Có thể Aguero không phải là người quyết định chiến thắng đầu tiên của Man City mùa này. Khi anh vào sân, Man City đã khai thông bế tắc, tinh thần thoải mái và đội bóng tân binh của Premier League, Swansea, chỉ biết chuyền bóng... cho vui suốt trận đấu. Nhưng trận đại thắng Swansea rạng sáng qua vẫn là show diễn dành riêng cho mình Aguero.

Pha chạm bóng đầu tiên suýt thành bàn thắng khi anh nhận bóng từ đường chuyền của Yaya Toure và xoay người sút nhanh bằng chân trái. Dù không thành bàn, nhưng pha xử lý ấy đậm chất tiền đạo đẳng cấp. Ở lần chạm bóng thứ hai, Aguero tăng tốc mạnh mẽ, vượt qua hậu vệ đối phương nhưng tiếc rằng góc sút quá hẹp. Đó là pha bóng thể hiện sự tương đồng giữa Aguero và Romario, như lời nhận xét của HLV Mancini sau trận đấu. Và ở lần chạm bóng thứ 3, Aguero đã đánh bại thủ thành Vorm của Swansea, người đã trên dưới chục lần khuất phục các chân sút của Man City trận này. Khi nhận thấy Richards đột xuống biên, Aguero đã nhanh chân di chuyển và đón đường căng ngang. Trông thì đơn giản đấy, nhưng không phải tiền đạo nào cũng có khả năng "đánh hơi" cơ hội như Aguero.

Con rể của Maradona đã có thể hài lòng sau bàn đầu tiên ấy. Nhưng anh không muốn dừng lại, thi đấu với tinh thần như thể phải ghi thêm vài ba bàn nữa Man City mới giành chiến thắng. Tinh thần ấy thể hiện qua nỗ lực cứu bóng, chuyền ngược vào trong để Silva sút vào lưới trống. Và ở phút bù giờ, Aguero thể hiện sự quyết đoán và tự tin khi tung ra cú bắn đại bác từ khoảng cách gần 25m.

Cầu thủ ngoại gần nhất gây ấn tượng mạnh ở trận ra mắt là Fabrizio Ravanelli, với hat-trick vào lưới Liverpool cho Middlesbrough vào năm 1996. Nhưng khác với tiền đạo người Italia, Aguero không được đá trọn trận. Anh có mặt trên sân đúng 31 phút sau khi vào thay De Jong. Anh cũng không có được thể lực tốt nhất sau khi bị vắt kiệt sức ở Copa America 2011. Trong cuộc họp báo sau trận, HLV Roberto Mancini khẳng định đó chưa phải là Aguero xuất sắc nhất. Đẳng cấp thực sự của anh vượt xa so với những gì đã thể hiện trong 31 phút trước Swansea. Hãy tin rằng, đó không phải là lời đe dọa mà Mancini gửi đến các đối thủ trực tiếp như M.U, Chelsea, Arsenal hay Liverpool.

Trước khi Aguero đặt chân đến đây, Man City đã có một người hùng. Anh là Carlos Tevez, là thủ quân, là chân sút số 1 của CLB trong hai mùa qua. Đã có những lo ngại cho tương lai của Man City khi Tevez chuẩn bị ra đi. Nhưng giờ đây, sau khi chứng kiến màn trình diễn của Aguero, Man City đã sẵn sàng quên đi Tevez. Họ đã tìm thấy người hùng mới, cũng đến từ Argentina, nhưng tên anh là Sergio Aguero, thân mật hơn thì hãy gọi Kun Aguero.

Theo Thể Thao Văn Hóa

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.