“Aguero xuất sắc nhất Premier League”

Aguero có màn trình diễn chói sáng ngay tại Stamford Bridge của Chelsea. Ảnh: GETTY IMAGES
Aguero có màn trình diễn chói sáng ngay tại Stamford Bridge của Chelsea. Ảnh: GETTY IMAGES
TP - Đây là lời ca ngợi mà HLV Manuel Pellegrini dành cho cậu học trò cưng Aguero sau khi tiền đạo Argentina chơi bùng nổ giúp nửa xanh thành Manchester đánh sập pháo đài Stamford Bridge.

Rạng sáng 17/4, Man City có chuyến làm khách trên sân Stamford Bridge của Chelsea trong trận cầu tâm điểm vòng 34 Giải ngoại hạng Anh (Premier League). Trận này, hai đội bóng áo xanh chạm trán với hai bộ mặt đối lập nhau: trong khi nhà đương kim vô địch buông xuôi vì hết cơ hội chạm đến tốp 4 Premier League, nửa xanh thành Manchester, dù cạn hy vọng vô địch giải đấu này, song lại đang nuôi hy vọng mới tại đấu trường Champions League. Thầy trò HLV Manuel Pellegrini vừa quật ngã gã nhà giàu nước Pháp PSG để lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở bán kết sân chơi số 1 châu Âu.

Vì vậy, với một trận cầu chỉ còn có ý nghĩa với Man City, không ngạc nhiên khi đội khách đè bẹp đối thủ đến 3 bàn không gỡ. Aguero đã trở thành “người hùng” của trận đấu với cú hat- trick đánh sập pháo đài Stamford Bridge. Tiền đạo Argentina ghi bàn mở tỷ số ở phút 33, nhân đôi cách biệt ở đầu hiệp 2, trước khi dễ dàng ấn định chiến thắng 3-0 từ chấm 11m sau tình huống thủ môn Courtois nhận thẻ đỏ rời sân do phạm lỗi trong vòng cấm.

Sau trận đấu, HLV Pellegrini đã dành nhiều lời khen «có cánh» cho cậu học trò cưng: “Aguero là tiền đạo xuất sắc nhất ở Ngoại hạng Anh. Tôi chắc chắn điều đó. Cậu ấy luôn biết cách tạo nên sự khác biệt trong mọi trận đấu. Tôi lấy làm lạ khi nhiều năm rồi, cậu ấy không nằm trong danh sách bầu chọn cầu thủ xuất sắc nhất”.

Với cú hat- trick này, Aguero đã trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho đội chủ sân Etihad từ đầu năm nay với 11 lần lập công. Tiền đạo Argentina cũng khá có duyên với Chelsea khi chọc thủng lưới đội bóng này 10 lần trong 11 lần chạm trán. Ngoài ra, với 3 bàn thắng ghi được, Aguero đã có 21 bàn tại Premier League mùa giải này, ngang bằng Jamie Vardy (Leicester City) và chỉ kém 1 bàn so với Harry Kane (Tottenham), người dẫn đầu danh sách ghi bàn.

Chiến thắng ghi dấu thành tích lần đầu tiên Man City đánh bại Chelsea trong cả hai lượt trận ở một mùa giải (lượt đi thắng 3-0), đồng thời tiếp thêm động lực cho đại diện duy nhất nước Anh trước trận đại chiến với Real Madrid ở bán kết Champions League.

Ba điểm giành được giúp Man City tạm qua mặt Arsenal vươn lên vị trí thứ 3 với 60 điểm, hơn Arsenal 1 điểm nhưng thi đấu nhiều hơn một trận. Còn với Chelsea, thua trận này họ giậm chân ở giữa bảng xếp hạng với 44 điểm.

MỚI - NÓNG