Ai chọn Hữu Thắng làm HLV tuyển Việt Nam?

Ai chọn Hữu Thắng làm HLV tuyển Việt Nam?
TP - Nếu theo các thông tin công khai, quá trình lựa chọn tiến tới ký hợp đồng với HLV Nguyễn Hữu Thắng của LĐBĐVN (VFF) chỉ gói gọn trong vòng chưa đầy nửa tháng.

Đây có thể coi là thời gian ngắn kỷ lục trong lịch sử đàm phán của VFF với các đời HLV trưởng. Cụ thể, ngày 21/1 HLV Toshiya Miura cùng đội tuyển U23 Việt Nam về nước sau VCK U23 châu Á (Doha, Qatar) thì ngày 28/1, BCH VFF họp bất thường tại TPHCM. Cuộc họp dưới sự chủ trì của Chủ tịch HA.GL kiêm Phó chủ tịch VFF Đoàn Nguyên Đức (Chủ tịch Lê Hùng Dũng vắng mặt) đã nhanh chóng thông qua quyết định chấm dứt hợp đồng trước thời hạn với ông Miura. VFF đồng thời xác định phương án chọn HLV nội thay ông Miura, với 2 ứng viên đầu tiên được nhắc đến là Lê Huỳnh Đức (SHB Đà Nẵng) và Nguyễn Hữu Thắng.

Thực tế, HLV Lê Huỳnh Đức đang vướng công việc ở SHB Đà Nẵng, và người ta gần như biết chắc rằng anh không thể nhận lời VFF. Hữu Thắng trong khi đó đang tự do. Ngày 3/2, HLV Lê Huỳnh Đức chính thức cho biết, đã từ chối đề nghị của VFF, và Hữu Thắng trở thành ứng viên duy nhất. Theo thông tin do TTK Lê Hoài Anh xác nhận sau Tết Nguyên đán 2016, VFF về cơ bản đã đàm phán xong với cựu trung vệ xứ Nghệ từ trước đó. Tất cả gói gọn trong không quá nửa tháng!

Nhiều thông tin đều khẳng định, Hữu Thắng từ trước đó đã được VFF, trực tiếp là bầu Đức “chấm”. Cựu trung vệ xứ Nghệ đã có một cuộc làm việc với ông Đức và Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn Trần Quốc Tuấn. Những gì diễn ra sau đó đều rất thuận lợi đối với Hữu Thắng.

Không lâu sau khi việc ký hợp đồng với Hữu Thắng được chính thức xác nhận, bầu Đức lên báo tuyên bố “80% Thường trực VFF” nên nghỉ nếu tuyển U23 Việt Nam không đoạt HCV SEA Games 2017. Giành HCV kỳ đại hội thể thao này cũng chính là mục tiêu ngành thể thao và VFF đặt ra đối với Hữu Thắng, bên cạnh việc phải đưa ĐTQG vào chung kết AFF cup 2016. Tuyên bố của bầu Đức được đánh giá như một cách giảm áp lực đối với Hữu Thắng, trong bối cảnh cả 2 mục tiêu trên đều rất nặng nề.

Về lý thuyết, VFF ra quyết định chọn Hữu Thắng dựa trên tư vấn về chuyên môn của Hội đồng HLV quốc gia. Tuy nhiên cũng cần nói thêm rằng, trong các lần thay đổi định hướng chọn HLV, từ ngoại sang nội, trở lại là ngoại và rồi lại nội, VFF chưa từng vấp phải phản biện từ phía Hội đồng này. Ở góc độ chuyên môn thuần túy, VFF tỏ ra khá may mắn. 

HLV Hữu Thắng được toàn quyền chuyên môn

Đó là khẳng định của Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn VFF, ông Trần Quốc Tuấn.

Theo tìm hiểu của Tiền Phong, đây cũng là yêu cầu Hữu Thắng đặt ra đối với VFF trong quá trình đàm phán giữa đôi bên. Về điểm này, ông Trần Quốc Tuấn hôm qua cho hay, VFF tôn trọng và để HLV Hữu Thắng toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan đến chuyên môn đội bóng. Ông Tuấn đồng thời khẳng định, VFF sẽ tạo điều kiện tối đa để HLV Hữu Thắng hoàn thành nhiệm vụ.

Theo cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng, nếu được tạo điều kiện tốt, HLV Hữu Thắng có khả năng thành công khi dẫn dắt tuyển Việt Nam. Ông Hùng đánh giá cao đồng nghiệp ở góc độ chuyên môn, quản lý cầu thủ.

Trong khi đó, theo HLV Hoàng Văn Phúc, sức ép ở đội tuyển Việt Nam rất lớn so với CLB. Hữu Thắng sẽ phải thích nghi với điều này trong quá trình dẫn dắt tuyển Việt Nam. “Tôi cũng hy vọng và chúc anh Thắng thành công”, ông Hoàng Văn Phúc nói.

MỚI - NÓNG