Ai 'chống lưng' cho 'Thế hệ vàng 92' thôn tính M.U?

“Thế hệ 92” đứng ra mua lại M.U từ tay nhà Glazer.
“Thế hệ 92” đứng ra mua lại M.U từ tay nhà Glazer.
TPO - Không ngẫu nhiên mà các cầu thủ M.U “Thế hệ 92” lên kế hoạch mua lại đội bóng cũ từ tay nhà Glazer. Theo điều tra từ Guardian, có một đại gia bí ẩn chống lưng cho họ về mặt tài chính.

Trong ngày hôm qua, giới truyền thông nước Anh xôn xao câu chuyện 6 ngôi sao thuộc “Thế hệ 92”của M.U như David Beckham, Paul Scholes, Ryan Giggs, Nicky Butt và anh em nhà Neville (Gary và Phil) đã nhóm họp để bàn kế “giải cứu” M.U. Theo đó, họ quyết định hùn tiền để mua lại “Quỷ đỏ” từ tại nhà Glazer... Câu chuyện tưởng như chỉ mang tính giải trí, nhưng lại hoàn toàn có thật.

Liệu 6 ngôi sao kể trên có thể thành công? Nếu nhìn theo một cách thông thường thì đó là điều bất khả thi. Nên nhớ, giá trị của M.U trên thị trường hiện vào khoảng 1,6 tỉ bảng. Trong số 6 ngôi sao kể trên, David Beckham là người giàu nhất với tổng tài sản vào khoảng 200 triệu bảng, tức chỉ bằng 1/8 giá trị của M.U. Cả 6 người nếu có bán hết gia sản cũng chẳng thể có đủ số tiền cần thiết.

Vậy nhưng họ vẫn rất tự tin. Theo điều tra từ Guardian, không phải vô cớ mà 6 ngôi sao thuộc “Thế hệ 92” kể trên lại nảy ra ý định thôn tính M.U từ tay nhà Glazer, những người đang nắm 90% cổ phần đội bóng. Mọi thứ đều có nguồn cơn của nó. Một nhà tài phiệt giàu có từ Ả-rập Saudi đã đứng ra “chống lưng” cho kế hoạch này và thực tế thì Beckham và các đồng đội chủ chỉ là những người môi giới...

Việc M.U bắt buộc phải tăng cường lực lượng một cách mạnh mẽ trong phiên chợ Hè tới đây là một lý do khiến nhà Glazer cân nhắc bán CLB giàu thành tích VĐQG nước Anh. Những cầu thủ như Toni Kroos, Fabio Coentrao, Edinson Cavani, Garay… có giá trị truyển nhượng rất cao và hứa hẹn sẽ ngốn một nguồn ngân quỹ hàng trăm triệu bảng.

Chưa kể nếu sa thải David Moyes vào cuối mùa, những ông chủ người Mỹ sẽ lại phải tốn thêm một khoản bồi thường hợp đồng kha khá.

Ngoài ra, thương hiệu của nhà ĐKVĐ Premier League đang rớt giá thảm hại (mất 200 triệu bảng trên thị trường chứng khoán New York so với cùng kỳ năm ngoái) cũng khiến nhà Glazer buộc phải tìm cách bán tháo nếu không muốn tài sản bị bốc hơi thêm nữa.

“Nhà Glazer đã không còn quan tâm đến CLB. Mọi người đều biết đội rất dễ bán”, một nguồn tin từ Old Trafford tiết lộ. “Nó chỉ là vấn đề giá cả. Nhà Glaze muốnthu lại tiền và giữ cho mình một chút thể diện”.

Nếu như M.U rơi vào tay tỉ phú người Ả-rập Saudi và lại được những huyền thoại một thời như David Beckham, Paul Scholes, Ryan Giggs, Nicky Butt hay anh em nhà Neville đứng ra chịu trách nhiệm, người hâm mộ “Quỷ đỏ” có lý do để tin tưởng, hoặc chí ít đội bóng của họ cũng thoát khỏi “những kẻ chuyên hút máu” tời từ nhà Glazer. Lịch sử M.U có thể bước sang một trang mới.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.