Kình ngư Quang Nhật:

'Ai đoạt HCV cũng là của Việt Nam thôi'

Lâm Quang Nhật và Nguyễn Huy Hoàng trên bục nhận huy chương.
Lâm Quang Nhật và Nguyễn Huy Hoàng trên bục nhận huy chương.
TPO - Tối 26/8, hai kình ngư Lâm Quang Nhật – Nguyễn Huy Hoàng, vốn là "kình địch" trên đường đua xanh, đã khiến khán giả xúc động khi cùng nhau đứng trên bục nhận HCV SEA Games 29.

Chung kết nội dung 1.500 m tự do nam tối nay gần như trở thành cuộc chiến nội bộ giữa Nguyễn Huy Huy Hoàng và nhà vô địch hai kỳ đại hội liên tiếp Lâm Quang Nhật.  Kết quả, Huy Hoàng về nhất với thành tích 15 phút 20 giây 10, phá sâu kỷ lục SEA Games do chính Quang Nhật thiết lập tại kỳ đại hội 28 ở Singapore năm 2015 với thời gian 15 phút 31 giây 03. Trong khi đó, Lâm Quang Nhật về nhì và đoạt HCB với thành tích 15 phút 23 giây 94. 

Ngay khi bảng điểm hiện lên kết quả, Quang Nhật đã lao nhanh về phía Huy Hoàng, ôm chầm lấy đàn em và cười rất tươi, cùng chia sẻ niềm vui chiến thắng. Sau đó, Huy Hoàng kéo bằng được Quang Nhật cùng đứng lên bục nhận HCV khi quốc ca Việt Nam vang lên, trong sự xúc động của mọi người.

Trước thềm SEA Games 2017, làng bơi Việt Nam dậy sóng khi lãnh đạo ngành thể thao tổ chức cuộc đấu nội bộ giữa Lâm Quang Nhật, Nguyễn Huy Hoàng và Nguyễn Hữu Kim Sơn để chọn ra 2 VĐV tham dự nội dung 15.00m. Khi đó, nhiều người cho rằng, nội bộ đội bơi đang bị chia rẽ mạnh vì việc này. Thế nhưng, những gì diễn ra tại Cung thể thao dưới nước Bukit Jalil hôm nay đã chứng minh điều ngược lại hoàn toàn.

"Chúng tôi luôn xem nhau như anh em. Ai đoạt HCV cũng là của Việt Nam thôi. Chúng tôi luôn cùng nhau cố gắng tập luyện, cùng nhau tiến lên vì mục tiêu chung mang vinh quang về cho Tổ quốc. Cá nhân tôi rất hài lòng với thành tích của mình tại SEA Games lần này bởi tôi đã vượt qua được chính mình. Huy Hoàng thi đấu rất tốt, nên tôi muốn chúc mừng em ấy", Quang Nhật chia sẻ.

'Ai đoạt HCV cũng là của Việt Nam thôi' ảnh 4
MỚI - NÓNG