Ai không nghe Riedl?

Ai không nghe Riedl?
1. Sau trận đấu hôm qua, HLV A.Riedl đã phải bực bội thốt lên: “Cầu thủ không nghe theo chỉ đạo và đấu pháp đề ra nên mới chơi tệ thế”. Vậy ai đã không nghe theo lời chỉ đạo của A.Riedl?

Hôm qua lại là một trận đấu rất khó khấp nhận của U23 Việt Nam. Từng thắng U23 Lào tới 8-2 ở SEA Games 23, thắng tuyển Lào 9-0 ở AFF Cup 2007, hẳn A.Riedl cũng không thể tưởng tượng ra một trận đấu với U23 Lào lại bạc nhược đến như thế.

Không những thế, điều rất đáng xấu hổ là lần đầu tiên sau hơn 10 năm, bóng đá Việt Nam vào trận mà nỗi lo sợ bao trùm cả 90 phút như vậy.

Không phải là U23 Lào đá quá hay mà là do các cầu thủ của ông A.Riedl quá dở. Việc cứ diễn mãi bài đánh biên đã bị U23 Lào bắt vở, hệ quả là U23 Việt Nam đã không có một đường chuyền nào từ hai biên gây ra sự nguy hiểm với đối phương.

U23 Việt Nam đã biến thành một đội bóng dễ bị bắt nạt đến mức những đợt tấn công của Lào tuy không nhiều sức mạnh nhưng cũng khiến hàng phòng thủ U23 Việt Nam phải chao đảo.

Có phải các cầu thủ không nghe lời HLV trưởng hay đơn giản là những gì mà A.Riedl truyền đạt chỉ dừng lại ở đó? Bởi lẽ, trong cả ba trận đấu ở vòng bảng, chưa trận nào mà U23 Việt Nam có được cách chơi, tinh thần thi đấu như mong đợi của người hâm mộ.

2. Lòng tin vào U23 Việt Nam đã giảm sút dù đội quân của A. Riedl đã đạt chỉ tiêu vào bán kết và đứng đầu bảng. Đã đến lúc phải mổ xẻ xem tại sao đội U23 lại bước vào SEA Games với những trận đấu thiếu lửa và thiếu cả chuyên môn như vậy.

Trách nhiệm đầu tiên phải thuộc về HLV trưởng. U23 Việt Nam là đội được chuẩn bị tốt nhất trong tất cả các đội dự SEA Games. Nếu nhìn vào sự chuẩn bị rất dài hơi ấy, rõ ràng những gì mà các cầu thủ U23 Việt Nam thể hiện là rất đáng thất vọng.

Đá ba trận vòng bảng, trận nào U23 cũng phải xáo trộn đội hình. A.Riedl xới tung lên tất cả với hy vọng tìm thấy những điểm sáng còn lại của các cầu thủ Việt Nam đã thể hiện ở ASIAN Cup,  vòng loại Olympic Bắc Kinh 2008. Nhưng không có.

Bây giờ ông A.Riedl trách các cầu thủ không nghe ông. Hay phải chăng, chính các cầu thủ đã cảm thấy những chỉ đạo của A.Riedl không còn hợp lý nữa? 

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.