Ai sẽ là VĐV số 1 năm 2007?

Ai sẽ là VĐV số 1 năm 2007?
TP - Cuối tuần vừa qua, BTC cuộc bầu chọn HLV, VĐV tiêu biểu năm 2007 đã đồng thời tiến hành cuộc bầu chọn ở cả 2 miền Nam Bắc để chọn ra những gương mặt xuất sắc nhất của thể thao Việt Nam trong năm 2007.

Với sự xuất hiện của 2 sự kiện thể thao lớn trong năm 2007 là ASIAN Indoor Games II và SEA Games 24, giới chuyên môn và báo chí hẳn sẽ dễ dàng hơn trong việc lựa chọn lá phiếu của mình, nhưng ở một khía cạnh khác, trong một “rừng” hoa tài năng tranh nhau khoe sắc như thế, để tìm ra gương mặt xứng đáng nhất cũng không phải là nhiệm vụ đơn giản.

Trong một năm mà môn thể thao vua bóng đá đem lại quá nhiều cảm xúc trái ngược nhau như thế (thăng hoa giữa năm, thảm bại cuối năm), thì sự xuất sắc và ổn định của điền kinh dường như là cơ hội để môn thể thao nữ hoàng này vươn lên tiến chiếm vị trí số một.

Thanh Hằng: Cô gái vàng của cự ly trung bình

Ai sẽ là VĐV số 1 năm 2007? ảnh 1
Thanh Hằng tại SEA Games 24

Năm 2007 chứng kiến sự thăng tiến như vũ bão của điền kinh Việt Nam ở đấu trường châu lục và khu vực. Tại giải vô địch điền kinh châu Á 2007, giữa những VĐV cự phách của các cường quốc thể thao châu lục và thế giới như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Trương Thanh Hằng đã gây ấn tượng mạnh khi giành HCV cự ly 800m và HCB ở cự ly 1.500m.

Trở về sân chơi SEA Games quen thuộc, cô gái vàng của điền kinh Việt Nam tiếp tục khẳng định ưu thế tuyệt đối của mình ở đường chạy cự ly trung bình khi giành chiến thắng áp đảo ở nội dung 800m và 1.500m, đồng thời thiết lập 2 kỷ lục mới của SEA Games.

Với những thành tích xuất sắc của mình, Trương Thanh Hằng đã được Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch đưa vào danh sách 10 sự kiện văn hoá thể thao du lịch nổi bật nhất năm 2007 do Bộ bình chọn. Sẽ rất ngạc nhiên nếu Trương Thanh Hằng không có mặt trong top 3 của danh sách 10 VĐV tiêu biểu nhất năm 2007, và không loại trừ khả năng cô gái đang giữ HCV cự ly 5.000m giải chạy việt dã báo Tiền phong suốt 4 năm qua này sẽ kết thúc cuộc bầu chọn VĐV tiêu biểu ở vị trí cao nhất.

Vũ Thị Hương: Nữ hoàng tốc độ số 1 Đông Nam á

“Đối thủ” nặng ký nhất của Thanh Hằng trong cuộc bầu chọn này chính là Vũ Thị Hương, một đồng đội của Thanh Hằng ở ĐT điền kinh Việt Nam. Trong năm qua, Vũ Thị Hương đã thi đấu rất ổn định ở tất cả những giải đấu danh giá nhất của châu Á và khu vực Đông Nam Á mà cô được tham dự.

Không hổ danh là “nữ hoàng tốc độ” Đông Nam Á, Vũ Thị Hương đều có mặt trong top 3 VĐV xuất sắc nhất ở cự ly 100m và 200m của giải vô địch điền kinh châu Á và giải Grand Prix châu Á 2007, trong đó, đáng kể nhất là chiếc HCB cự ly 100m của giải vô địch điền kinh châu Á với thành tích 11’’ 33.

Lẽ ra, Vũ Thị Hương đã có vé tới Bắc Kinh vào mùa hè năm 2008 để dự Olympic bởi thông số mà cô lập được ở giải vô địch điền kinh châu Á 2007 đã đạt chuẩn dự Olympic, nhưng cuối cùng thành tích này không được công nhận vì sức gió vượt quá mức quy định.

Đến với SEA Games 24, Vũ Thị Hương không có được trạng thái thể lực tốt nhất, do chưa hoàn toàn bình phục chấn thương, nhưng may mắn cộng với đẳng cấp của một VĐV chạy tốc độ số một Đông Nam Á đã giúp Hương hoàn tất cú đúp vàng như mong đợi ở nội dung 100m và 200m, 2 cự ly danh giá nhất của điền kinh, môn thể thao được xếp hàng “nữ hoàng”, chỉ đứng sau bóng đá là môn thể thao “vua”.

Sự lựa chọn khó khăn

Sẽ rất khó để lựa chọn giữa Thanh Hằng và Vũ Thị Hương, bởi cả 2 VĐV này đều có cùng độ tuổi và cùng thành tích chói sáng thi đấu như nhau, nhưng dường như Thanh Hằng hơi nhỉnh hơn một chút, bởi cô vừa có HCV ở sân chơi châu lục, đồng thời lại thiết lập 2 kỷ lục mới của SEA Games.

Hơn nữa, Thanh Hằng đều đạt thành tích tốt nhất ở những giải trong nước mà cô dự tranh trong năm 2007 như giải chạy việt dã báo Tiền phong và giải VĐQG, còn Vũ Thị Hương thì “im hơi lặng tiếng” suốt nửa cuối năm 2007 ở sân chơi quốc nội.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến phản bác lại rằng cự ly trung bình sở trường của Thanh Hằng thường không có nhiều VĐV thi đấu nên sức cạnh tranh không cao, còn cự ly tốc độ 100m và 200m của Vũ Thị Hương được xếp vào hàng số một của điền kinh, nên tính chất khó khăn cao hơn rất nhiều bởi có sự tham dự của rất nhiều VĐV.

Bên cạnh đó, việc Vũ Thị Hương vắng mặt ở giải VĐQG hồi tháng 10/2007 là do cô bị chấn thương lưng, phải nghỉ thi đấu để dưỡng sức cho SEA Games 24 chứ không phải vì lý do ngoài chuyên môn.

Nỗi buồn môn thể thao vua

Ai sẽ là VĐV số 1 năm 2007? ảnh 2
Với thất bại của đội tuyển tại SEA Games 24 Công vinh mất điểm trong cuộc đua VĐV số 1 Việt Nam?

Lẽ ra, cuộc bầu chọn VĐV tiêu biểu năm 2007 không phải là chuyện nội bộ của điền kinh như thế, nếu như bóng đá nam không bất ngờ thảm bại tại SEA Games 2004. Trong năm 2007, bóng đá Việt Nam đã chạm đến 2 cột mốc cực kỳ quan trọng ở đấu trường châu lục mà từ trước đến nay chưa có quốc gia Đông Nam Á nào thực hiện thành công.

Đó là ĐTQG Việt Nam đã lọt vào tới tứ kết ASIAN Cup 2007 và ĐT Olympic VN lọt vào vòng loại cuối cùng Olympic Bắc Kinh 2008, và trong cả 2 dấu son của bóng đá Việt Nam này, tiền đạo Lê Công Vinh đều là người đóng vai trò nổi bật nhất. Công Vinh là chân sút số một của ĐTQG Việt Nam và là thủ lĩnh không thể thay thế của ĐT Olympic VN trong năm 2007.

Với thành tích như vậy, đáng ra Công Vinh phải có mặt trong nhóm những ứng viên sáng giá nhất cho danh hiệu VĐV tiêu biểu nhất năm 2007, nhưng thất bại nặng nề của ĐT Olympic VN tại SEA Games 24, sân chơi quan trọng nhất của thể thao Việt Nam trong năm 2007, đã khiến tiền đạo này để mất rất nhiều phiếu bầu, và may lắm thì Công Vinh cũng chỉ có thể lọt vào nhóm 10 VĐV xuất sắc nhất.

MỚI - NÓNG