Ai ướm Chiếc giày Vàng Việt Nam đầu tiên?

Ai ướm Chiếc giày Vàng Việt Nam đầu tiên?
TP - CLB Phóng viên Thể thao TPHCM và Cty Kinh Doanh Ý Tưởng - đơn vị sáng lập giải thưởng Chiếc giày Vàng Việt Nam vừa cho ra mắt tác phẩm Chiếc giày vàng Việt Nam 2009 gồm bộ ba chiếc giày Vàng, Bạc và Đồng do Cty Vita chế tác.

Dịp ra mắt Chiếc giày Vàng cũng là bước sơ kết việc tính toán bàn thắng cho đến thời điểm hiện tại. Giải thưởng đi qua 3/4 chặng đường và sẽ kết thúc tại lễ trao giải vào trung tuần tháng 1/2010.

Với phương châm Tôn vinh những chân sút Việt, lần đầu tiên giải thưởng Chiếc giày Vàng Việt Nam ra mắt trong mùa bóng 2009 với phần thưởng bằng hiện vật các chiếc giày Vàng, Bạc, Đồng kèm số tiền tương ứng 15 triệu, 12 triệu và 10 triệu đồng.

Các bàn thắng của các chân sút Việt (bao gồm cả cầu thủ ngoại có quốc tịch VN) sẽ được nhân với các hệ số rồi tính tổng số điểm.

Cụ thể, tại các trận đấu chính thức và các giải giao hữu chính thức của ĐTQG, ĐT Olympic và các CLB dự AFC Champions League và AFC Cup một bàn thắng là 4 điểm; tại V-League một bàn là 3 điểm; tương tự tại giải hạng Nhất, Cúp QG và trận Siêu Cúp QG là 2 điểm và tại các giải giao hữu khác là 1 điểm.

Trong trường hợp có 2 (hoặc nhiều hơn) cầu thủ có số bàn thắng bằng nhau thì cầu thủ nào có số bàn thắng nhiều hơn lần lượt là ĐTQG, Olympic, V-League và hạng Nhất sẽ đoạt giải.

Do trong năm 2009, số bàn thắng của các cầu thủ được tính trong thời gian từ ngày 1/1 đến 31/12 nên số bàn thắng của trận Siêu cúp QG giải báo Tiền Phong (thường được tổ chức ở năm sau đó) sẽ được tính ở năm kế tiếp.

Đến nay, có 182 cầu thủ của 28 đội bóng ghi được 498 bàn thắng qua các giải đấu. Trong đó, đứng đầu là Huỳnh Kesley (B.Bình Dương) với 17 bàn đạt 57 điểm, xếp nhì là Nguyễn Vũ Phong (B.Bình Dương) 15 bàn đạt 48 điểm và xếp thứ ba là Lê Công Vinh (T&T Hà Nội) 15 bàn đạt 46 điểm.

Nếu so với mùa bóng 2008 thì chân sút nội tốt nhất là Ngọc Thanh của Hải Phòng cũng chỉ ghi được 12 bàn, đứng thứ năm trong danh sách Vua phá lưới của giải. Như vậy, ở mùa bóng năm nay các chân sút nội đã có tiến bộ đáng kể trong khâu ghi bàn và việc ra đời giải thưởng Chiếc giày Vàng là đúng lúc.

Ai ướm Chiếc giày Vàng Việt Nam đầu tiên? ảnh 1
Ba Chiếc giày Vàng – Bạc – Đồng 2009

Vũ Phong có nhiều cơ hội  

Đang dẫn đầu điểm hiện nay là tiền đạo Huỳnh Kesley của Bình Dương, nhưng nhiều khả năng Kesley sẽ bị qua mặt trong thời điểm cuối năm do anh không được triệu tập vào ĐTQG chuẩn bị dự Cúp bóng đá TPHCM và sẽ vắng mặt trong trận tứ kết lượt về AFC Cup 2009 với CLB Chonburi trên sân nhà ngày 30/9 tới.

Tương tự, do bận thi đấu tại CLB Leixoes SC (Bồ Đào Nha) với rất ít cơ hội ra sân thi đấu và không có tên trong thành phần ĐTQG, tiền đạo Lê Công Vinh đang xếp thứ ba cũng rất khó cạnh tranh danh hiệu Chiếc giày Vàng.

Tiền vệ Nguyễn Vũ Phong (B.Bình Dương) sáng giá nhất khi vừa vượt qua Lê Công Vinh, vươn lên vị trí thứ hai với tổng cộng 15 bàn thắng (2 bàn ở vòng loại Asian Cup, 3 bàn ở Cup quốc gia, 6 bàn tại V-League và 4 bàn ở AFC Cup).

Mặc dù đang xếp thứ hai với 9 điểm ít hơn so với đồng đội Huỳnh Kesly, nhưng Vũ Phong còn nhiều cơ hội ghi bàn tại các giải AFC Cup, Cúp TPHCM, Vòng loại Asian Cup 2010, T&T Cúp 2009 nên chỉ cần chơi với phong độ ổn định là có nhiều khả năng ghi tên mình vào lịch sử bóng đá VN với tư cách là cầu thủ đầu tiên đoạt Chiếc giày Vàng.

Ba chân sút của đội tuyển U23 quốc gia là Hoàng Đình Tùng (Thanh Hóa, 12 bàn, 39 điểm), Quang Hải (Khánh Hòa, 10 bàn, 28 điểm), Anh Đức (Bình Dương, 8 bàn, 27 điểm) cũng chỉ có thể tranh chấp danh hiệu Chiếc giày Đồng.    

MỚI - NÓNG