Al Qaeda đe dọa tấn công các đội bóng

Al Qaeda đe dọa tấn công các đội bóng
TP - Trong số 32 đội bóng tham dự World Cup 2006, 5 đội Mỹ, Anh, Tây Ban Nha, ảrập Xêút và Tunisia đang là mục tiêu tấn công hàng đầu của Al Qaeda và một số tổ chức khủng bố quốc tế khác.
Al Qaeda đe dọa tấn công các đội bóng ảnh 1
An ninh sẽ được cảnh sát chủ nhà đảm bảo nghiêm ngặt

Đội bóng của Hàn Quốc, Italia, Ba Lan, Australia, Nhật Bản và CH Séc (những nước đã tham chiến ở Iraq), cùng với Đức, Pháp, Tây Ban Nha và Hà Lan (những nước đã gửi quân đội tới Afghanistan) cũng nằm trong tầm ngắm của các tổ chức khủng bố quốc tế.

Trong dịp World Cup, nước Đức đón khoảng 1,5 triệu khách nước ngoài và phần lớn trong số đó không có vé.

Vì vậy, để đảm bảo an ninh cho giải đấu, những CĐV “chay” này sẽ được chính quyền sở tại quan tâm đặc biệt. Đặc biệt là các CĐV đến từ đất nước mà các nước phương Tây liệt vào danh sách là cái nôi của chủ nghĩa khủng bố.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.